SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng

Với 13 HCV có được trong ngày 12/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 71 huy chương Vàng để đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành HCV đầu tiên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 13 huy chương Vàng trong ngày thi đấu 12/5 tại SEA Games 32, đến từ các môn Wushu, Taekwondo, Điền kinh và Lặn.

Wushu khép lại kỳ SEA Games 32 với việc có thêm 5 huy chương Vàng của Nông Văn Hữu, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng và Đinh Văn Bí.

Điền kinh đóng góp hai huy chương Vàng của Nguyễn Thị Oanh và đội chạy tiếp sức 4x400m Nữ (Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền).

Taekwondo chính thức nhập cuộc và đã giành đến 2 huy chương Vàng ở các nội dung đồng đội.

Đội tuyển Lặn thậm chí chính thức bước vào đua tranh ấn tượng khi giành đến 4 tấm huy chương Vàng đến từ các cá nhân và đồng đội.

Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 71 huy chương Vàng để đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Danh sách vận động viên giành HCV ngày 12/5

1. Nông Văn Hữu (Wushu)
2. Nguyễn Thị Lan (Wushu)
3. Bùi Trường Giang (Wushu)
4. Trương Văn Chưởng (Wushu)
5. Đinh Văn Bí (Wushu)
6. Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (Taekwondo)
7. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)
8. Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh)
9. Nguyễn Thành Lộc (Lặn)
10. Lê Thị Thanh Vân (Lặn)
11. Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng (Lặn)
12. Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (Lặn)
13. Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa (Taekwondo)

Wushu tiếp tục "mở hàng" HCV cho Việt Nam

Nông Văn Hữu giành huy chương Vàng nội dung Nam côn và Nam đao, với tổng điểm 19,343.

Văn Hữu giành được 9,673 điểm ở nội dung Nam Đao, trong khi số điểm ở nội dung Nam côn của anh là 9,673 điểm.

 

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 1Nông Văn Hữu thi đấu nội dung Nam đao, sáng 12/5, đạt thành tích 9,673 điểm. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 2(Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 3(Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 4Cảm xúc của Nông Văn Hữu sau khi giành HCV môn Wushu. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Vũ Thành An giành quyền vào chung kết nội dung kiếm chém. Đối thủ của anh sẽ là vận động viên Voragun của Thái Lan.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 5Vũ Thành An (trái) vào chung kết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Vũ Thành An thua sốc ở chung kết
Vũ Thành An đã không thể bảo vệ thành công huy chương Vàng sau khi để đối thủ Thái Lan ngược dòng giành chiến thắng 15-14 ở chung kết.

Wushu tiếp tục giành HCV

Nguyễn Thị Lan đã giành huy chương Vàng sau khi chiến thắng 2-0 trước Cherry Than của Myanmar trong trận chung kết hạng 48kg nội dung Tán thủ môn Wushu.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 60 của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 6Nguyễn Thị Lan (giáp xanh) giành chiến thắng trước Cherry Than (Myanmar, giáp đỏ). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Wushu giành HCV thứ 3 trong ngày 12/5

Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ người Philippines Gideon trong trận chung kết nội dung Tán thủ hạng 60kg Nam, để mang về huy chương Vàng thứ 3 cho Wushu Việt Nam.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 7Bùi Trường Giang (giáp đỏ) mang về cho đội tuyển Wushu HCV ở nội dung Tán thủ hạng 60kg Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Wushu tiếp tục giành HCV

Trương Văn Chưởng đánh bại võ sỹ Samuel người Indonesia trong trận chung kết hạng 65kg. Đây cũng là huy chương Vàng thứ 3 của Tán thủ Việt Nam.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 8Trương Văn Chưởng (Việt Nam, giáp xanh) giành chiến thắng trước Samuel của (Indonesia, giáp đỏ) ở chung kết hạng 65kg. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Wushu giành HCV thứ 5 trong ngày 12/5

Đinh Văn Bí giành chiến thắng thuyết phục trước võ sỹ của chủ nhà Campuchia ở nội dung tán thủ hạng 70kg Nam để giành huy chương Vàng.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 9Đinh Văn Bí (giáp đỏ, Việt Nam) giành chiến thắng ở trận chung kết 70kg. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Taekwondo Việt Nam giành huy chương Vàng đầu tiên

Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc đoạt huy chương Vàng nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn Nam với điểm số 7,54, giành chiến thắng sít sao trước đội Philippines (7,5 điểm).

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 10Niềm vui Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc sau khi giành HCV nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ tư tại SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh về nhất trên đường chạy 10.000m Nữ và có huy chương Vàng thứ 4 ở SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng cá nhân trong một kỳ SEA Games.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 11Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung chạy 10.000m. (Ảnh: TTXVN)

Điền kinh giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ

Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền đã về nhất nội dung 4x400m Nữ để giành huy chương Vàng.

Đội chạy tiếp sức 4x400m Nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với thành tích 3 phút 33 giây 05.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 12 của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 12Đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m Nữ. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Lặn Việt Nam giành HCV đầu tiên

Nguyễn Thành Lộc mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển lặn Việt Nam sau khi về nhất nội dung 100m tự do nam với thành tích 35 giây 33.

Tuyển Lặn giành HCV thứ 2

Lê Thị Thanh Vân về nhất với thành tích 49 giây 54 nội dung vòi hơi chân vịt đôi 100m Nữ, để giành huy chương Vàng thứ 2 cho Đội tuyển Lặn.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 13VĐV Lê Thị Thanh Vân giành HCV môn Lặn ở nội dung Vòi hơi chân vịt đôi 100m. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Lặn có huy chương Vàng thứ 3

Đội tuyển Lặn tiếp sức 4x200 m vòi hơi chân vịt Nam của Việt Nam giành huy chương Vàng với thành tích 5 phút 50 giây 03.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 14Đội tuyển Lặn giành HCV nội dung Vòi hơi chân vịt 4x200m tiếp sức nam. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Lặn giành "cú poker"

Ngay sau Đội tuyển Lặn tiếp sức 4x200m Nam, Đội tiếp sức Nữ 4x200m của Việt Nam cũng giành được huy chương Vàng.

SEA Games 32 ngày 12/5: Đoàn Việt Nam đã có 71 huy chương Vàng ảnh 15Đội tuyển Lặn Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x200m tự do. (Ảnh: TTXVN)

Taekwondo có HCV thứ 2

Các võ sỹ Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa giành HCV nội dung Quyền sáng tạo đồng đội với 7,040 điểm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục