SEA Games 32: Phạm Tiến Sản bảo vệ thành công HCV hai môn phối hợp

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 lần này, Phạm Tiến Sản đã đi tập huấn rất nhiều nơi với nhiều địa hình khác nhau từ Đà Lạt, Phan Thiết đến Kiên Giang nơi gần với Kep (Campuchia).
SEA Games 32: Phạm Tiến Sản bảo vệ thành công HCV hai môn phối hợp ảnh 1Niềm vui chiến thắng của vận động viên Phạm Tiến Sản sau khi về đích. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Sáng 7/5, vận động viên Phạm Tiến Sản đã cán đích đầu tiên ở chung kết cá nhân nam hai môn phối hợp (duathlon). Đây là điều không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Ở SEA Games 31, anh cũng là chủ nhân của tấm huy chương Vàng nội dung này.

Duathlon diễn ra tại Kep (Campuchia) là nội dung mà đội tuyển duathlon Việt Nam dồn tất cả hy vọng vào Phạm Tiến Sản. Ở nội dung này, anh cùng các đối thủ cạnh tranh xuất phát bằng chạy bộ 10 km, đạp xe 40 km rồi tiếp tục chạy bộ 5 km về đích. 

Đây là một trong những môn thể thao gian khó bậc nhất nhưng Phạm Tiến Sản không ngần ngại theo đuổi. Phạm Tiến Sản từng 3 lần về nhì ở nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật ở các kỳ SEA Games năm 2013, 2015, 2017.

Sau đó anh “nâng tầm” thử thách của bản thân với nội dung 2 môn phối hợp và thành quả sau những tháng ngày tập luyện là tấm huy chương Vàng ở SEA Games 31 năm ngoái.

[SEA Games 32: Đội tuyển Jujitsu mang về cho Việt Nam thêm 2 huy chương]

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 lần này, Phạm Tiến Sản đã đi tập huấn rất nhiều nơi với nhiều địa hình khác nhau từ Đà Lạt, Phan Thiết đến Kiên Giang nơi gần với Kep (Campuchia).

Phạm Tiến Sản cùng đồng đội Hà Văn Nhật bắt đầu tranh tài lúc 6h30 sáng nay. Bằng chiến thuật hợp lý, anh đã về được đích đầu tiên và bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng hai môn phối hợp. Đây là tấm huy chương Vàng thứ 7 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Giành huy chương Bạc ở nội dung khắc nghiệt này là Sokha Michael Chaumond (Campuchia), huy chương Đồng thuộc về Sedilta Pilon Nubatonis (Indonesia)./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục