Sea-Eye giải cứu được 800 người di cư ngoài khơi Địa Trung Hải

Tàu của tổ chức phi chính phủ Sea-Eye đã phải di chuyển trong 6 giờ để tới hiện trường, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của một tàu gặp nạn tại khu vực thuộc địa bàn tìm kiếm cứu nạn của Malta.
Sea-Eye giải cứu được 800 người di cư ngoài khơi Địa Trung Hải ảnh 1Giải cứu người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức phi chính phủ Sea-Eye của Đức ngày 4/11 cho biết tổ chức này đã giải cứu được 800 người di cư trong sáu chiến dịch ngoài khơi Địa Trung Hải.

Trong một chiến dịch, tàu của Sea-Eye đã phải di chuyển trong 6 giờ để tới hiện trường, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của một tàu gặp nạn tại khu vực thuộc địa bàn tìm kiếm cứu nạn của Malta.

Theo nguồn tin, nước đã tràn vào tàu qua một lỗ thủng khiến tàu bị chìm dần. Tàu Sea-Eye 4 đã tiến hành giải cứu cùng với Tổ chức German Doctors.

Sau khi hoàn tất chiến dịch, tàu đã di chuyển đến cảng Lampedusa của Italy. Tuy nhiên, tàu vẫn chưa được trung tâm phối hợp cứu nạn Italy phản hồi về việc cho phép cập cảng.

[Anh giải cứu hơn 1.000 người tìm cách vượt eo biển Manche trong 2 ngày]

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết đã giải cứu gần 200 người trong hai chiến dịch riêng rẽ ngoài khơi khu vực Calabria vào tối 3/11.

Theo Bộ Nội vụ Italy, ước tính từ đầu năm đến nay, gần 54.000 người di cư đã đến Italy, tăng mạnh so với con số 29.000 người trong năm 2020 và 10.000 trong năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn so với giai đoạn cao điểm năm 2014-2017 là 120.000-180.000 người.

Hơn 25% người di cư trong số này là tới từ Tunisia, trong khi những người còn lại tới từ Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục