Siêu bão Usagi chưa đi khỏi, Philippines lại chuẩn bị ứng phó với bão mới

Nhà chức trách Philippines đang chuẩn bị ứng phó với bão Man-yi, được dự báo đổ bộ vào các thị trấn miền Đông và khu vực thủ đô Manila vào cuối tuần này.

Ngôi nhà bị phá hủy sau bão tại tỉnh Batangas, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị phá hủy sau bão tại tỉnh Batangas, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/11, siêu bão Usagi đã suy yếu đáng kể, sau khi đổ bộ vào các thị trấn miền Bắc Philippines, làm tốc mái nhiều nhà cửa trong khi nhà chức trách đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão khác, có tên gọi là Man-yi, có thể đổ bộ vào thủ đô Manila cuối tuần này.

Bão Usagi, được Philippines gọi là Ofel, đã mạnh lên thành siêu bão khi đổ bộ vào thị trấn Baggao ở tỉnh Cagayan của Philippines ngày 14/11.

Cơ quan khí tượng Philippines Pag-asa cho biết Usagi đã suy yếu và hiện đang hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Usagi là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Chưa có báo cáo nào về thương vong trong cơn bão này. Hàng nghìn người đã sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Trong khi đó, nhà chức trách Philippines đang chuẩn bị ứng phó với bão Man-yi, được dự báo đổ bộ vào các thị trấn miền Đông và khu vực thủ đô Manila vào cuối tuần này.

Hiện bão Man-yi đang tiếp tục mạnh lên ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương.

Theo Pag-asa, Man-yi có thể trở thành siêu bão vào sáng sớm 17/11. Việc sơ tán người dân để phòng ngừa thiệt hại sẽ bắt đầu trong ngày 15/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Indonesia nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Burni Telong sau khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động. (Ảnh: AP)

Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ

Trạm quan trắc núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, tỉnh Đông Jawa, Indonesia đã ghi nhận 31 trận động đất do núi lửa phun trào chỉ trong sáng 6/1, biên độ 11-22 mm, thời gian kéo dài 64-115 giây.

Đắp chăn cho trẻ em ngủ trưa tại lớp học.. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Chủ động phòng, chống rét khi nhiệt độ giảm sâu

Đợt rét kéo dài không chỉ tác động đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và người lao động làm việc ngoài trời.