Singapore và Malaysia cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng

Các cơ sở quốc phòng của hai nước tương tác thường xuyên trong một loạt hoạt động, bao gồm các cuộc tập trận song phương và đa phương, các chuyến thăm, trao đổi chuyên môn và dự chéo các khóa học.
Singapore và Malaysia cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan (trái) người đồng cấp nước chủ nhà Ng Eng Hen. (Nguồn: mindef)

Ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Singapore thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan đã đến thăm Singapore và có buổi làm việc với người đồng cấp nước chủ nhà Ng Eng Hen.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng khẳng định cam kết duy trì và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Singapore và Malaysia, cũng như hợp tác giữa hai nước trên các nền tảng đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN - ADMM), ADMM-Plus và Thỏa thuận Phòng thủ 5 nước (FPDA - gồm Malaysia, Singapore, Anh, Australia và New Zealand).

[Tổng thống Singapore kêu gọi đảm bảo chế độ trọng dụng nhân tài]

Chuyến thăm của ông Dato' Seri Mohamad Hasan nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng nồng ấm và lâu dài giữa Singapore và Malaysia.

Các cơ sở quốc phòng của hai nước tương tác thường xuyên trong một loạt hoạt động, bao gồm các cuộc tập trận song phương và đa phương, các chuyến thăm, trao đổi chuyên môn và tham dự chéo các khóa học.

Những tương tác này đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ chuyên nghiệp giữa các cơ sở quốc phòng của cả hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục