Tổng thống Singapore kêu gọi đảm bảo chế độ trọng dụng nhân tài

Tổng thống nhấn mạnh Singapore phải xem xét lại cách xã hội trao thưởng cho các kỹ năng và tài năng khác nhau, hỗ trợ các công việc chăm sóc hoặc phục vụ cộng đồng, các nhóm người yếu thế.
Tổng thống Singapore kêu gọi đảm bảo chế độ trọng dụng nhân tài ảnh 1Tổng thống Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Singapore Halimah Yacob ngày 10/4 phát biểu khai mạc phiên họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV, ấn định chương trình nghị sự của chính phủ trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

Đây có thể xem là bài phát biểu cuối của bà Halimah Yacob trong nhiệm kỳ trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Singapore tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9/2023.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Halimah Yacob kêu gọi Singapore phải đảm bảo chế độ trọng dụng nhân tài rộng rãi và cởi mở hơn, hoạt động hiệu quả cho tất cả người dân Singapore.

Bà Halimah Yacob cho rằng cần suy nghĩ lại về cách tiếp cận của đất nước đối với giáo dục và việc làm. Chế độ trọng dụng nhân tài đã mang lại cơ hội, nhưng khi đất nước thịnh vượng, những người đã làm tốt trước đó sẽ tự nhiên tìm cách truyền lại những lợi thế đó cho con cháu của mình.

Bà Halimah Yacob kêu gọi “làm hết sức để chống lại xu hướng này, không được để những lợi thế và đặc quyền ăn sâu, tồn tại qua nhiều thế hệ. Điều này sẽ làm suy yếu và rạn nứt xã hội của chúng ta."

Tổng thống nhấn mạnh Singapore phải xem xét lại cách xã hội trao thưởng cho các kỹ năng và tài năng khác nhau, hỗ trợ các công việc chăm sóc hoặc phục vụ cộng đồng, các nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội, chẳng hạn như người lao động và gia đình có thu nhập thấp, người khuyết tật…

Bà Halimah Yacob nói thêm: “Người dân Singapore phải có cơ hội đảm nhận công việc mà họ thấy thỏa mãn và có ý nghĩa, phát huy tài năng, cống hiến hết sức mình và được khen thưởng công bằng vì điều đó."

[Thủ tướng Singapore kêu gọi châu Á thúc đẩy hợp tác hiệu quả]

Ngoài mục tiêu nêu trên, Tổng thống Halimah Yacob cho biết chương trình nghị sự của chính phủ sẽ được định hình bởi những mục tiêu khác, bao gồm tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, xây dựng thành phố thông minh và đáng sống, làm sâu sắc thêm ý thức của người Singapore về bản sắc và trách nhiệm chung.

Theo bà, chính phủ sẽ cải thiện mạng lưới an sinh xã hội để giúp người dân Singapore ứng phó tốt hơn với những gián đoạn và thất bại trong cuộc sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Chăm sóc cho số lượng người cao tuổi ngày càng tăng cũng là ưu tiên của chính phủ, thông qua các chương trình như HealthierSG. Chính phủ cũng chú trọng bình ổn giá nhà ở xã hội và dễ tiếp cận đối với người dân Singapore.

Về việc xây dựng một thành phố thông minh và đáng sống, bà Halimah cho biết Singapore sẽ tiếp tục đổi mới và chuyển đổi cảnh quan đô thị, đồng thời trở nên “thân thiện với người dân” hơn thông qua việc tăng cường văn hóa và di sản của các khu vực lân cận, với các đường phố được kết nối tốt hơn và không gian xanh thuận lợi cho việc đi bộ và xe đạp.

Trong bài phát biểu, bà Halimah cho biết thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Singapore (còn gọi là thế hệ 4G) trong 6 tháng qua đã thu hút hơn 14.000 người Singapore tham gia chương trình Tiến lên Singapore (Forward Singapore). Quá trình chuyển đổi lãnh đạo sang nhóm 4G đang “được tiến hành tốt," đồng thời cho biết thêm rằng nhóm đã chứng minh được khả năng và sự kiên trì qua việc xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.