Số ca tử vong do COVID-19 tại Iran đã vượt mốc 500 người

Ngày 13/3, Iran ghi nhận thêm ít nhất 1.289 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 11.364 người; số người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này tăng thêm 85 người trong 24 giờ.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/3, giới chức Iran cho biết trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 85 người lên con số 514 người.

Đây là số ca tử vong cao nhất chỉ trong một ngày tại một trong những ổ dịch nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Phát biểu trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour thông báo trong ngày, Iran đã ghi nhận thêm ít nhất 1.289 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 11.364 người.

Ông Jahanpour cho biết thêm tỉnh Tehran là nơi tập trung nhiều ca mới mắc bệnh nhất cả nước.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn nguồn Trung tâm Y tế Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết vùng lãnh thổ này đã ghi nhận ca tử vong thứ 4 do virus SARS-CoV-2.

[Cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran nhiễm COVID-19]

Ca tử vong mới là một cụ ông 80 tuổi, có tiền sử huyết áp cao và từng bị đột quỵ. Người này có triệu chứng ho và sốt từ ngày 24/2.

Đây là ca thứ 89 mắc COVID-19 tại Hong Kong, trong khi vợ ông này là ca nhiễm thứ 74.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hong Kong đã ghi nhận 134 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tử vong, 78 người đã bình phục và xuất viện.

Tại Saudi Arabia, Bộ Y tế thông báo vương quốc này đã ghi nhận thêm 17 ca mới mắc COVID-19 cùng ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên thành 62 người.

Theo bộ trên, 11 trong 17 ca mới mắc bệnh là công dân Ai Cập chưa có triệu chứng và hiện đang được cách ly tại thành phố Mecca của Saudi Arabia.

11 ca nhiễm này thuộc cùng một nhóm với một du khách Ai Cập được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước đó.

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này đã xác nhận thêm 35 ca mới mắc COVID-19, trong đó có 2 trẻ em, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên thành 69 người. Hiện số ca tử vong do bệnh COVID-19 tại nước châu Á này là 3 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục