SOHR: Quân đội Syria mở đường cho cuộc tấn công tại tỉnh Idlib

Các lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo và rocket vào những cứ điểm của lực lượng nổi dậy và các phần tử thánh chiến tại Jisr al-Shughur, thị trấn chủ chốt tại khu vực phía Tây Nam Idlib.
SOHR: Quân đội Syria mở đường cho cuộc tấn công tại tỉnh Idlib ảnh 1 Đoàn xe chở người dân Syria di tản khỏi khu vực do phiến quân chiếm đóng ở tỉnh Idlib ngày 23/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sáng 9/8, các lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào những cứ điểm của lực lượng nổi dậy và các phần tử thánh chiến tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trong bối cảnh quân tiếp viện đã tới nơi đây, dường như để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Theo SOHR, đạn pháo và rocket đã dội vào vùng xung quanh Jisr al-Shughur, thị trấn chủ chốt tại khu vực phía Tây Nam Idlib.

[Syria chịu tổn thất gần 400 tỷ USD do xung đột kéo dài]

SOHR nêu rõ: "Cuộc bắn phá này là để chuẩn bị cho một vụ tấn công, song vẫn chưa có đợt tiến công nào trên bộ. Quân tiếp viện của chính phủ, trong đó có trang thiết bị, binh sỹ, phương tiện chuyên chở và đạn dược đã được đưa tới đây từ hôm 7/8." 

Tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất vẫn do phe nổi dậy kiểm soát và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo rằng nơi đây sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên tiếp theo của quân đội nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục