S&P: Khả năng vỡ nợ của Ukraine "gần như chắc chắn xảy ra"

Với việc hạ xếp hạng nợ dài hạn của Ukraine từ "CCC+" xuống "CC," S&P cho rằng Ukraine có thể phải thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu nợ, điều mà cơ quan này cho là vỡ nợ.
S&P: Khả năng vỡ nợ của Ukraine "gần như chắc chắn xảy ra" ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại Mykolaiv (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings ngày 29/7 đã hạ ba bậc xếp hạng nợ dài hạn của Ukraine, cho rằng kế hoạch mà nước này thông báo gần đây về việc chậm trả nợ có nghĩa vỡ nợ là khả năng gần như chắc chắn xảy ra.

S&P hạ xếp hạng của Ukraine từ "CCC+" xuống "CC," sau khi chính phủ nước này đề nghị chậm thanh toán toàn bộ số nợ nước ngoài 24 tháng.

Triển vọng xếp hạng vẫn tiêu cực cho thấy quan điểm của S&P cho rằng Ukraine có thể phải thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu nợ, điều mà cơ quan này cho là vỡ nợ.

Một nhóm các nước phương Tây tuần trước đã bật đèn xanh cho đề nghị của Ukraine trong việc hoãn thanh toán nợ và kêu gọi các chủ nợ khác cũng hành động tương tự.

[Ukraine sẽ tăng xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu]

S&P cho biết các chủ nợ tư nhân đã nhận được đề nghị bỏ phiếu cho kế hoạch trên vào ngày 9/8.

Về tình hình nền kinh tế Ukraine, Ngân hàng quốc gia Ukraine ngày 29/7 dự báo GDP sẽ giảm 33,4% trong năm nay, trong bối cảnh xung đột với Nga.

Trong quý 3 năm 2022, kinh tế Ukraine dự kiến giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm tương ứng 15,1% và 39,3% trong hai quý trước.

Lạm phát tại Ukraine được dự báo ở mức 31% vào cuối năm 2022, so với mức 10% của năm 2021.

Nền kinh tế nước này được cho là sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2023, với mức tăng trưởng đạt 5,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục