Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Rajapaksa cho biết số cựuthành viên LTTE này không có nhiều cơ hội được sống như những công dân bìnhthường và các biện pháp mà chính phủ áp dụng là nhằm xóa đi quá khứ đen tối củahọ.
Sri Lanka đã cho thế giới thấy một hình mẫu trong lĩnh vực cải tạo và táihòa nhập cộng đồng cho các cựu phiến quân khi dạy nghề cho gần 10.000 cựu thànhviên LTTE trong chưa đầy 20 tháng qua.
Số cựu thành viên LTTE được trả tự do trong đợt này đã tham gia các khóadạy nghề trong suốt hai năm qua tại bảy trung tâm cải tạo do quân đội nước nàyquản lý. Chính phủ Sri Lanka cũng cho biết đã chi 2,5 tỷ rupee cho chương trìnhcải tạo các cựu tay súng LTTE kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc tháng 5/2009.
Số cựu thành viên LTTE nói trên là các nhân vật đã đầu hàng Quân đội SriLanka khi cuộc nội chiến kết thúc. Hiện hơn 1.000 cựu thành viên LTTE khác vẫnđang được đào tạo các nghề thợ nề, mộc, thợ may và nông nghiệp theo chương trìnhtái hòa nhập cộng đồng của chính phủ./.