Sứ quán Mỹ tại Campuchia cảnh báo âm mưu đánh bom dịp tết cổ truyền

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này tại Campuchia thận trọng khi đến các khu vực tập trung đông người, đặc biệt là khu vực chùa Wat Phnom.
Sứ quán Mỹ tại Campuchia cảnh báo âm mưu đánh bom dịp tết cổ truyền ảnh 1Khách du lịch tại Campuchia. (Nguồn: Minh Hưng/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã đưa ra cảnh báo an ninh sau khi có thông tin về một âm mưu đánh bom trong thời gian nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2018 ở Campuchia diễn ra từ ngày 12-16/4.

Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này tại Campuchia thận trọng khi đến các khu vực tập trung đông người, đặc biệt là khu vực chùa Wat Phnom, một địa điểm tín ngưỡng tại thủ đô Phnom Penh mà giới chức và truyền thông Campuchia coi là mục tiêu trong một âm mưu tấn công của một tổ chức chống đối chính phủ ở nước ngoài.

Trước đó, hôm 10/4 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng đã đưa ra cảnh báo về một âm mưu tấn công trong dịp Tết cổ truyền của Campuchia, đồng thời cho biết các biện pháp an ninh tăng cường sẽ bảo đảm an toàn cho người dân.

Bộ Nội vụ Campuchia và một tờ báo ủng hộ chính phủ cho biết chi tiết hơn về âm mưu tấn công trên khi cho rằng thành phố Siem Reap cũng là một mục tiêu tấn công.

Người dân Campuchia đón mừng năm mới theo Phật lịch - Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Đây là dịp để người dân Khmer gửi gắm ước mơ hạnh phúc, bày tỏ lòng hướng thiện, sự biết ơn đối với tổ tiên và những người có công lao với dân tộc, đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.