Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo bị tuyên phạt 10 năm tù

Sáng 28/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phạm Huy Đoàn (tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người.”

Sáng 28/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phạm Huy Đoàn (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng 9 giờ ngày 7/2/2018, Tổ tuần tra - kiểm soát của Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gồm anh Nguyễn Đức Tuấn và anh Nguyễn Văn Thưởng phát hiện Phạm Huy Đoàn điều khiển xe taxi nhãn hiệu Toyota Vios màu xanh biển kiểm soát 20A-143.63 thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mai Linh Thái Nguyên đang dừng đỗ sai quy định tại khu vực trước cổng trụ sở Nhà văn hóa huyện Sóc Sơn.

Anh Tuấn và anh Thưởng đã yêu cầu Đoàn xuống xe để xuất trình giấy tờ. Đoàn không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe ôtô bỏ chạy theo đường 131, hướng đi xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Anh Tuấn và anh Thưởng lái xe môtô đuổi theo khoảng 500 mét thì chặn dừng được xe ôtô của Đoàn. Anh Tuấn xuống xe máy đi bộ lại gần phía đầu xe tiếp tục yêu cầu Đoàn xuống xe để xuất trình giấy tờ.

Đoàn vẫn không chấp hành yêu cầu và hiệu lệnh mà điều khiển xe ôtô lách lên phía trước, đồng thời đâm thẳng đầu xe vào người anh Tuấn để bỏ chạy.

Do bị đâm xe nên anh Tuấn phải nhảy lên nắp capo xe ôtô, hai tay nắm vào cần gạt nước để tránh ngã.

[Xe khách vi phạm, hất thanh tra giao thông lên nóc capo bỏ chạy]

Thấy anh Tuấn nắm giữ cần gạt nước, Đoàn tiếp tục tăng ga, phóng xe bỏ chạy về tỉnh Thái Nguyên với tốc độ cao, thời điểm cao nhất lên đến 103 km/h.

Trên đường bỏ chạy, Đoàn còn điều khiển cho xe ôtô lạng lách các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều nhằm hất văng anh Tuấn ra khỏi xe ôtô và trốn tránh việc bị bắt, thu giữ xe ôtô.

Khi đi đến nút nghỉ Hải Đăng, cách nơi xảy ra sự việc 14,5km, Đoàn dừng xe ôtô lại để anh Tuấn xuống rồi lái xe bỏ đi.

Hội đồng xét xử xác định, việc bị cáo Đoàn cố tình luồn lách, phóng xe ôtô với tốc độ cao trên đoạn đường dài gần 15km có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng cho anh Tuấn.

Vì vậy, việc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Đoàn về tội “Giết người” là có cơ sở pháp luật.

Hành vi của bị cáo Đoàn cần được xử lý nghiêm minh để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục