Tajikistan sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Afghanistan

Phó Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Tajikistan cho biết quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để chuẩn bị cho một làn sóng người tị nạn Afghanistan.
Tajikistan sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Afghanistan ảnh 1Phụ nữ nhận lương thực cứu trợ tại Jalalabad, Afghanistan, ngày 20/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tajikistan ngày 23/7 tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn từ Afghanistan, nơi Taliban đã đạt được những lợi thế quân sự lớn sau khi đội quân do Mỹ cầm đầu rút khỏi nước này.

Trong một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Tajikistan, ông Emomali Ibrokhimzoda cho biết quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để chuẩn bị cho một làn sóng người tị nạn Afghanistan.

Theo ông Ibrokhimzoda, nước này “hiện có thể tiếp nhận và bố trí khoảng 100.000 người tị nạn Afghanistan” tại các khu huấn luyện quân sự.

Ông tiết lộ rằng Tajikistan đang trữ lều, giường và các vật dụng khác cho người tị nạn, đồng thời nêu rõ nước này có thể tiếp nhận thêm người tị nạn nếu cần thiết.

[Mỹ tiến hành không kích hỗ trợ các lực lượng chính phủ Afghanistan]

Đầu tuần này, Taliban tuyên bố kiểm soát hơn 90% khu vực biên giới của Afghanistan - điều mà chính quyền ở Kabul đã bác bỏ ngày 23/7. Tajikistan có chung đường biên giới dài khoảng 1.300km với Afghanistan.

Taliban đã nắm quyền kiểm soát cửa khẩu chính với Tajikistan vào tháng Sáu.

Tajikistan hiện là nơi tạm trú cho hơn 1.000 quân Chính phủ Afghanistan buộc phải rút lui dưới làn đạn của các chiến binh Taliban.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko tối 22/7 cho biết Moskva sẽ giúp đồng minh Tajikistan xây dựng một tiền đồn mới ở khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan.

Theo Thứ trưởng Rudenko, "một thỏa thuận liên chính phủ đang được chuẩn bị ký kết về việc cung cấp viện trợ cho Tajikistan để xây dựng một tiền đồn biên giới."

Hiện Nga điều hành một căn cứ quân sự ở Tajikistan, trong khi chính phủ nước sở tại đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở nước láng giềng Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục