Taliban bác bỏ đề xuất ngừng bắn của chính phủ Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani yêu cầu lực lượng phiến quân hạ vũ khí vào tháng lễ Ramanda, bắt đầu từ ngày 24/4, thời điểm Afghanistan đang vật lộn đối phó với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Taliban bác bỏ đề xuất ngừng bắn của chính phủ Afghanistan ảnh 1Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công tại Kabul, ngày 25/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Lực lượng Taliban đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Afghanistan về một lệnh ngừng bắn vào tháng lễ ăn chay Ramandan của người Hồi giáo ở nước này, tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn là "không lý trí" trong bối cảnh họ đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani yêu cầu lực lượng phiến quân hạ vũ khí vào tháng lễ Ramanda, bắt đầu từ ngày 24/4, thời điểm Afghanistan đang vật lộn đối phó với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

[Afghanistan: Đụng độ với Taliban khiến hàng chục người thiệt mạng]

Tuy nhiên, tối 23/4, trên tài khoản cá nhân, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen đã bác bỏ đề xuất của chính phủ, viện dẫn những bất đồng còn tồn tại liên quan tới một tiến trình hòa bình tiềm năng và một thỏa thuận trao đổi tù nhân bị trì hoãn là lý do họ tiếp tục các cuộc tấn công.

Trước đó, nhà chức trách Afghanistan ngày 22/4 cho biết trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh của nước này và các tay súng phiến quân Taliban đã làm hàng chục người thiệt mạng.

Đụng độ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục