Taliban xác nhận hòa đàm với chính phủ Pakistan

Việc Taliban tại Pakistan xác nhận đàm phán hòa bình với chính phủ trung ương có thể khiến căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan thêm gay gắt.
Theo Reuters, Phó chỉ huy Maulvi Faqir Mohammad của Taliban tại Pakistan, lựclượng tiến hành cuộc chiến tranh suốt bốn năm qua chống chính phủ trung ương tạiIslamabad, ngày 10/12 đã xác nhận việc hai bên có các cuộc đàm phán hòa bình,một động thái có thể khiến căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan thêm gay gắt.

Maulvi Faqir Mohammad, chỉ huy của Taliban tại khu vực bộ tộc Bajaur, trả lờibáo giới nói rằng: "Các cuộc đàm phán của chúng tôi đang đi đúng hướng. Nếuthương lượng thành công và chúng tôi có thể ký một thảo thuận hòa bình tạiBajaur, khi đó Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban tại các khu vực khác nhưSwat, Orakzai và vùng bộ tộc Nam Waziristan cũng sẽ ký thỏa thuận. Bajaur sẽ làhình mẫu cho các khu vực khác."

Cuối tháng 9/2011, Chính phủ Pakistan đã cam kết "dành cho hòa bình một cơhội" và xúc tiến đàm phán với phiến quân Taliban. Tuy nhiên, hiện chưa có bìnhluận nào từ chính quyền Islamabad về việc liệu các cuộc đàm phán đó có thật sựdiễn ra hay không.

Mỹ - vốn "bơm" hàng tỷ USD viện trợ cho quân đội và nền kinh tế yếu kém củaPakistan, không thể có cái nhìn thiện cảm về các cuộc hòa đàm với Tehrik-E-TalibanPakistan (TTP), nhóm phiến quân bị Washington liệt vào danh sách các tổ chứckhủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục