Tạm giữ nhóm thanh niên cố ý gây thương tích trong vụ xô xát ở Hưng Yên

Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đang tạm giữ bảy đối tượng cùng nhiều hung khí để điều tra hành vi cố ý gây thương tích trong vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại xã Tân Quang hôm 21/2.

Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. (Nguồn: VTC News)
Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. (Nguồn: VTC News)

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Văn Lâm đang tạm giữ bảy đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích trong vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Bùi Văn H. (sinh năm 1995, trú tại huyện Thường Tín - Hà Nội); Lý Hoàng H. (sinh năm 2001), Trương Văn Đ. (sinh năm 1996), Trần Văn T. (sinh năm 1995), Lê Văn T. (sinh năm 1992) cùng trú tại huyện Văn Giang - Hưng Yên; Lê Đức H. (sinh năm 1990, trú tại quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) và Lê Văn T. (sinh năm 1993, trú tại huyện Phúc Thọ - Hà Nội).

Trước đó, vào 0h45 ngày 21/2, tại trục đường dốc Vật Giá thuộc địa phận Khu A Địa Chất (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lâm cử bốn tổ công tác gồm lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn giáp ranh đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một thanh kiếm có vỏ bọc bằng gỗ, dài khoảng 95cm; bốn dao “phóng lợn,” trong đó có hai chiếc dài 2,2m và hai chiếc dài 1,7m.

Lúc này, tổ công tác phát hiện ba xe ôtô đi nối đuôi nhau từ hướng về xã Tân Quang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên cả ba xe không chấp hành. Sau đó, xe đi đầu lao thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Hai xe còn lại cố tình tiến, lùi thẳng vào tổ công tác. Đến khi có các ôtô cảnh sát chốt chặn hai đầu, hai xe này mới dừng lại song các đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ trong xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã buộc các đối tượng phải mở cửa xe.

Kiểm tra hai xe, lượng lượng Công an xác định có bảy nam thanh niên cùng nhiều dao quắm, một khẩu súng, bên trong hộp tiếp đạn có năm viên đạn; một con dao có chiều dài 31cm và nắm đấm tay gấu bằng kim loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nhận được thông tin người bạn tên Tuấn vừa bị nhóm thanh niên ở thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) dùng hung khí đuổi đánh nên nhóm thanh niên này đã chuẩn bị vũ khí trên xe để đến hỗ trợ bạn.

Hiện Công an huyện Văn Lâm tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục