Tăng cường sức mạnh quân đội là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ đã dẫn tới sự hình thành một lực lượng quân đội hùng mạnh có đầy đủ khả năng bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa.
Tăng cường sức mạnh quân đội là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết việc tăng cường sức mạnh quân đội Ấn Độ đã trở thành ưu tiên hàng đầu hơn bao giờ hết của Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi kể từ khi lên nắm quyền năm 2014.

Bộ trưởng Singh nêu rõ nỗ lực này tập trung vào trang bị vũ khí và thiết bị tối tân, dựa vào ngành công nghiệp quốc phòng “tự cường” của Ấn Độ.

Phát biểu trước lực lượng vũ trang ở thành phố Tezpur thuộc bang Assam, Bộ trưởng Singh cho rằng lực lượng vũ trang là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh và sự tự tin cho quốc gia.

Theo ông, hình ảnh của Ấn Độ trên trường quốc tế đã hoàn toàn thay đổi nhờ những quyết định táo bạo của Thủ tướng Narendra Modi cũng như những hành động dũng cảm của các lực lượng vũ trang.

[Ấn Độ thử thành công hệ thống tên lửa phòng không phản ứng nhanh]

Bộ trưởng Singh cho rằng những nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ đã dẫn tới sự hình thành một lực lượng quân đội hùng mạnh có đầy đủ khả năng bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa.

Bên cạnh đó, ông ca ngợi việc các lực lượng vũ trang nước này đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là thanh niên, bằng cách thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm của các binh sỹ qua từng thời kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục