Tại hội thảo, các doanh nhân, doanh nghiệp đã đối thoại nhằm tháo gỡ khókhăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm thịtrường, thúc đẩy thương mại phát triển, thúc đẩy mối gắn kết giữa khu vực kinhtế tư nhân và Nhà nước…
Ông Vũ Văn Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namcho biết thông qua dự án, Hiệp hội đã kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương vàChính phủ các vấn đề về sản xuất, kinh doanh và chính sách thương mại, tập trungvào các vấn đề như thuế thu nhập, giá thuê đất, giảm lãi suất ngân hàng, về lộtrình thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng theo Nghị định 56 NĐ-CP ngày 30/6/2009 củaChính phủ.
Hiệp hội tổ chức 15 lớp cho các chủ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lựcquản trị doanh nghiệp, chính sách thương mại, kỹ năng kinh doanh, kiến thức phápluật và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đồng thời, thành lập 12 nhóm “thương mạihạt nhân” ở 8 tỉnh thuộc các lĩnh vực nhóm mặt hàng nông sản, thực phẩm và thủcông mỹ nghệ; nhóm dịch vụ, du lịch; nhóm thương mại tổng hợp…, khơi dậy tínhsáng tạo, tính liên kết trong chuỗi sản xuất và phát triển các nhóm thuộc một sốngành nghề ở địa phương.
Tại hội thảo, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanhnghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu, yếu vềmọi mặt và năm 2012, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đối diện khó khăn do khó tiếpcận được vốn do quy định, thủ tục vay vốn và lãi suất vay cao.
Vì vậy, theo ý kiến nhiều chuyên gia có mặt tại hội thảo, nếu xác địnhdoanh nghiệp nhỏ và vừa là khu vực quan trọng để xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ansinh xã hội thì chỉ có cách giảm bớt các thủ tục để giúp doanh nghiệp tiếp cậnvốn.
Năm 2012, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung tuyên truyền phổ biếnkiến thức pháp luật về doanh nghiệp, đặc biệt tuyên truyền mạnh về việc rút luikhỏi thị trường, phải coi đây là quy luật, sự rủi ro bình thường trong kinhdoanh. Cần tạo điều kiện cho những doanh nghiệp yếu có thể rút lui khỏi thịtrường để chuẩn bị cho một hoạt động kinh doanh mới.
Tại hội thảo, bà Đinh Thị Liên, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh VĩnhPhúc chia sẻ thực tế các thông tin về thị trường, pháp luật, kinh doanh đến vớicác doanh nghiệp còn hạn chế nên dự án đã truyền tải được các chính sách vềthương mại đến doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp hiểu được vai trò của mình đốivới người lao động và ngược lại.
Dự án đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiểu được chính sách về cạnh tranhthương mại một cách lành mạnh, bài bản./.