Tăng tần suất Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 đã nhất trí giảm thời gian tổ chức ADMM+ từ 3 năm xuống còn 2 năm một lần.
Chiều 29/5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEANlần thứ 6 với chủ đề Thúc đẩy thống nhất ASEAN vì một cộng đồng hòa bình và vữngchắc” đã kết thúc với việc thông qua Bản nội dung xem xét về tần suất của cácHội nghị ASEAN mở rộng (ADMM+) và Tuyên bố chung.

Hội nghị đã nhất trí giảm thời gian tổ chức ADMM+ từ 3năm xuống còn 2 năm một lần để cho phép Bộ trưởng quốc phòng các quốc gia ADMM+có những trao đổi thường xuyên hơn về quan điểm và triển vọng của các vấn đề vềquốc phòng, an ninh và địa chính trị.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banhnói điều này sẽ mang đến cho các Bộ trưởng Quốc phòng những cơ hội để thảo luậnvà bàn bạc về những thách thức an ninh, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ADMM+,và thúc đẩy những Lãnh đạo của ADSOM+ thực hiện những hiệp định và nghị quyếtcủa ADMM+.

Tuyên bố chung tiếp tục tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viênASEAN để thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử (DOC) trên Biển Đông vàcùng làm việc tiến tới thông qua Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) sẽ thúcđẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippin VoltaireT.Gazmin cho biết tại cuộc họp không chính thức giữa ông với Bộ trưởng Quốcphòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, đang ở thăm chính thức Campuchia, hai bên đãnhất trí sử dụng các biện pháp thích hợp để giảm bớt căng thẳng, tránh xảy raxung đột do tranh chấp trên Biển Đông.

Bộ trưởng Tea Banh tái khẳng định chiều nay các Bộ trưởng Quốc phòng ASEANsẽ có cuộc gặp tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, trong đó có nêu vấnđề Biển Đông.

Ông Tea Banh nói rằng cuộc gặp này, theo đề nghị của Campuchia được cácđồng cấp ASEAN và Trung Quốc đồng ý, sẽ tạo điều kiện cho các bên liên quan nêulên quan điểm của mình, nhằm làm giảm căng thẳng trên Biển Đông./.

Trần Chí Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục