Tàu chiến Nga thực hiện cuộc tập trận lớn nhất trên Biển Bering

Nga đưa tàu khu trục phó đô đốc Kulakov và tàu đổ bộ Alexander Obrakovsky thuộc Hạm đội phương Bắc vào cuộc tập trận lớn nhất của Moskva tại Biển Bering kể từ khi Liên Xô (cũ) tan rã.
Tàu chiến Nga thực hiện cuộc tập trận lớn nhất trên Biển Bering ảnh 1(Nguồn: yenisafak.com)

Reuters đưa tin, hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 14/9 cho thấy, các tàu chiến nước này đã thực hiện đợt tập trận trên Biển Bering, khu vực chia cắt Nga với Alaska.

Đây là một phần trong cuộc tập trận lớn nhất của Moskva kể từ khi Liên Xô trước đây tan rã.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng công bố có sự hiện diện của tàu khu trục phó đô đốc Kulakov và tàu đổ bộ Alexander Obrakovsky thuộc Hạm đội phương Bắc.

Các tàu này tham gia vào chiến dịch giải cứu giả định trên Biển Bering.

Hình ảnh khác cho thấy nhiều lính dù nhảy xuống từ một máy bay và tụt dây treo từ máy bay trực thăng xuống Zabaikalsk, thuộc lãnh thổ phía Đông của Siberia.

[Moskva bắt đầu cuộc tập trận quốc tế lớn nhất trong lịch sử nước Nga]

Bộ Quốc phòng cũng phát sóng đoạn băng về các tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 và hệ thống tên lửa tầm trung Buk.

Cuộc tập trận Vostok-2018, diễn ra tới ngày 17/9 tới, đang được thực hiện tại Siberia và khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nga.

Cuộc tập trận quy mô quốc tế này có sự tham gia của 300.000 lính, hơn 1.000 máy bay quân sự và hai hạm đội hải quân.

Cuộc tập trận diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ cuộc tập trận này. Washington hiện duy trì hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục