Tàu hàng Anh va chạm với tàu chở dầu Malta trong vùng biển Malaysia

Quan sát ban đầu tại hiện trường cho thấy tàu chở hàng MV Zephyr Lumos đã đâm vào mạn sườn của tàu chở dầu MV Galapagos - theo Giám đốc Cục Hàng hải bang Johor của Malaysia, Nurul Hizam Zakaria.
Tàu hàng Anh va chạm với tàu chở dầu Malta trong vùng biển Malaysia ảnh 1Hình ảnh minh họa. (Nguồn: marineinsight.com)

Theo Giám đốc Cục Hàng hải bang Johor của Malaysia, Nurul Hizam Zakaria, một tàu chở hàng đã va chạm với một tàu chở dầu vào đêm 11/7 trong vùng biển do bang này quản lý.

Trong tuyên bố ngày 11/7, ông Zakaria cho hay Cục Hàng hải bang Johor đã nhận được thông tin cứu nạn từ tàu chở hàng MV Zephyr Lumos và tàu chở dầu MV Galapagos thông qua Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Pekan Baru của Indonesia vào lúc 12 giờ 30 phút.

Đô đốc Zakaria chia sẻ, quan sát ban đầu tại hiện trường cho thấy tàu MV Zephyr Lumos đã đâm vào mạn sườn của tàu MV Galapagos.

[Tàu hàng Nhật Bản hơn 11.000 tấn bị lật sau va chạm với tàu nước ngoài]

MV Zephyr Lumos là tàu của Anh với chiều dài 366 mét, đang trên đường chở hàng hướng tới kênh đào Suez và chưa rõ số lượng thủy thủ đoàn. MV Galapagos là tàu của Malta, hiện trong lịch trình tới Ấn Độ và có 23 thủ thủy trên tàu.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến tàu chở dầu hư hại tương đối nghiêm trọng và gây sự cố rò rỉ dầu trên biển. Hiện cơ quan chức năng Malaysia đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.