Tàu hàng Nhật Bản hơn 11.000 tấn bị lật sau va chạm với tàu nước ngoài

Tàu hàng của Nhật Bản Byakko, trọng tải 11.454 tấn, đã va chạm với tàu chở hóa chất Ulsan Pioneer, đăng ký quần đảo Marshall, trọng tải 2.700 tấn, sau đó bị chìm khiến 3 thuyền viên mất tích.
Tàu hàng Nhật Bản hơn 11.000 tấn bị lật sau va chạm với tàu nước ngoài ảnh 1Tàu hàng Byakko của Nhật Bản. (Nguồn: marinetraffic.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đêm 27/5, một tàu chở hàng của Nhật Bản đã va chạm với tàu có quốc tịch nước ngoài tại vùng biển nội địa Seto, ngoài khơi tỉnh Ehime và bị lật sau đó.

9/12 thuyền viên đã được cứu sống, 3 người còn lại hiện đang mất tích.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 23 giờ 55 phút (giờ Nhật Bản) ngày 27/5 tại eo biển Kurushima, cách thành phố Imabari, tỉnh Ehime khoảng 3km giữa tàu hàng của Nhật Bản Byakko trọng tải hơn 11.000 tấn với tàu chở hóa chất Ulsan Pioneer, đăng ký quần đảo Marshall, trọng tải 2.700 tấn.

Tàu Byakko đã bị lật và chìm vào thời điểm 2 giờ 40 phút sáng 28/5, khiến cho 3 thuyền viên mất tích, 9/12 thuyền viên còn lại đã được cứu sống và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Imabari.

[Mỹ: Bão lớn làm lật tàu thương mại khiến nhiều người mất tích]

Thời điểm va chạm, tàu Ulsan Pioneer có 13 thuyền viên là công dân Hàn Quốc và Myanmar.

Hiện, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã điều 11 tàu tuần tra cứu hộ đến hiện trường để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tàu Byakko của Nhật Bản có tổng chiều dài 170m, rộng 26m, trọng tải 11.454 tấn, xuất phát từ cảng Kobe vào lúc 4 giờ 30 ngày 27/5 và dự kiến cập cảng Kyoda, tỉnh Fukuoka vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 28/5.

Dữ liệu ghi nhận vị trí con tàu lần cuối cùng vào thời điểm 23 giờ 53 ngày 27/5 tại phía Tây eo biển Kurushima với tốc độ 16,8 hải lý/giờ, tương đương khoảng 31 km/giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục