Tây Ban Nha: Chính quyền ly khai Catalonia đứng trước nguy cơ sụp đổ

55,7% thành viên đảng Junts đã ủng hộ quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền xứ Catalonia do bất đồng với đảng Esquerra Republicana de Catalunya chiếm đa số trong chính quyền.
Tây Ban Nha: Chính quyền ly khai Catalonia đứng trước nguy cơ sụp đổ ảnh 1Chủ tịch vùng Catalonia, Pere Aragones, trong một cuộc họp báo tại Palau de la Generalitat ngày 24/9/2021. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, chính quyền ủng hộ đường lối ly khai tại xứ Catalonia của Tây Ban Nha ngày 7/10 đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau khi thành viên thiểu số trong liên minh quyết định rút lui, đánh dấu cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với phong trào đòi độc lập ở khu vực này trong suốt thập niên qua.

Tại cuộc bỏ phiếu nội bộ, 55,7% thành viên đảng Junts ủng hộ quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền trong khu vực do bất đồng với đảng Esquerra Republicana de Catalunya chiếm đa số trong chính quyền.

[Tây Ban Nha: Bầu cử Hội đồng lập pháp tại vùng Catalonia]

Những ngày gần đây, đảng Esquerra để ngỏ tín hiệu về việc sẽ không tổ chức bầu cử bất thường trong trường hợp đối tác cầm quyền thiểu số rút khỏi liên minh.

Mặc dù vậy, vị thế nắm quyền duy nhất sẽ không dễ dàng đối với Esquerra do đảng này thiếu đa số trong nghị viện xứ Catalonia.

Bất đồng giữa Esquerra và Junts xoay quanh tốc độ thúc đẩy tiến trình độc lập. Esquerra ủng hộ đàm phán với chính phủ trung ương tại Madrid về việc nhất trí tổ chức trưng cầu dân ý mang tính ràng buộc và mở rộng sự ủng hộ đối với chính sách tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha.

Trong khi đó, đảng Junts chủ trương quyết liệt hơn và từ chối đàm phán với Madrid./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục