Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng bảo kê, đòi nợ thuê liên tỉnh

Chiều 6/2, Công an thị xã Trảng Bàn (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc.
Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng bảo kê, đòi nợ thuê liên tỉnh ảnh 1Các đối tượng trong đường đây bảo kê, đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản bị bắt giữ.(Nguồn: TTXVN)

Chiều 6/2, Công an thị xã Trảng Bàn (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Nhẫn (Xẻng) (25 tuổi, trú ở ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Vũ Luân (22 tuổi, trú ở ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Lê Thanh Sơn (18 tuổi, trú ở Ấp 2, xã Thanh Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Đỗ Minh Luân (24 tuổi, trú ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Đỗ Chí Tâm (24 tuổi); Nguyễn Hoài Ấn (20 tuổi); Dương Thanh Liêm (22 tuổi); Lê Đại Lợi (14 tuổi); Ngô Hoài Ân (19 tuổi), cùng trú tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 3/2/2021, lược lượng Công an thị xã Trảng Bàng được chia thành nhiều tổ, đã đột kích các địa điểm thuộc huyện Gò Dầu (huyện Dương Minh Châu) và thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), bắt giữ các đối tượng có liên quan.

[Thanh Hóa phát hiện nhà hàng tàng trữ hơn 2 tạ động vật hoang dã]

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 7 xe mô tô, 9 điện thoại di động, 4 con dao tự chế, rựa, ống tuýp sắt và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Việc điều tra ban đầu xác định, Lê Văn Nhẫn cầm đầu hàng chục đối tượng hoạt động bảo kê tại các quán cà phê tại thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh); huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Nhóm tội phạm ép chủ các quán cà phê phải trả mức phí bảo kê từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng mỗi tháng để được yên ổn kinh doanh.

Nếu chủ quán cà phê không đáp ứng yêu cầu thì băng nhóm của Nhẫn sẽ mang hung khí đến quán đập phá, đe dọa khách để quán không thể làm ăn.

Ngoài ra, nếu có người thuê đòi nợ hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Nhẫn cùng đồng bọn nhận lời với giá từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc nhận 30% trên tổng số tiền nợ. Nhóm đối tượng cũng trộm cắp xe mô tô khi có điều kiện.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm của Nhẫn đã thực hiện 12 vụ cưỡng đoạt tài sản, 7 vụ hủy hoại tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ trộm cắp xe mô tô và tổ chức đánh bạc.

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Trảng Bàng) kêu gọi những đối tượng đang bỏ trốn đến cơ quan công an để phối hợp điều tra nhằm có cơ hội hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục