Tây Ninh: Thanh niên sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng

Sau khi bị mẹ la mắng vì sử dụng ma túy, đối tượng Nguyễn Hữu Quốc đã ra tay giết hại mẹ một cách dã man, rồi tự gây thương tích cho mình.
Tây Ninh: Thanh niên sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng ảnh 1Hiện trường vụ án tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 18/2, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Quốc, sinh năm 2002, trú tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị N.T.C., sinh năm 1984, là mẹ ruột, sống cùng chung nhà với Quốc.

Trước đó, ngày 16/2, Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng.

Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

[Tuyên án 19 năm tù đối với đối tượng dùng dao chém chết người thân]

Qua điều tra xác định, vào lúc khoảng 14 giờ ngày 16/2, chị N.T.C. và Nguyễn Hữu Quốc đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy.

Do bị mẹ la mắng, Quốc tức giận đã đánh mẹ và làm chị N.T.C. ngã từ trên võng xuống nền nhà.

Sau khi ngã, chị N.T.C. đứng lên thì Quốc tiếp tục lấy 1 thanh kim loại đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán, mặt của nạn nhân; sau đó lấy lưỡi liềm gây sát thương ở cổ, miệng, mắt của nạn nhân.

Thấy mẹ mình vẫn còn thở, Quốc tiếp tục dùng kéo ra tay tiếp cho đến khi chị N.T.C. tử vong mới dừng lại. Sau khi sát hại mẹ ruột, Quốc đã tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay.

Khoảng 1 giờ sau khi gây án, anh N.T.T., sinh năm 1982 (là bố ruột của Quốc) đi làm về thì phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Quốc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình.

Vụ việc đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục