Tehran nói gì sau khi Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu của Iran?

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ khu vực có thể bị đe dọa nếu Mỹ cố gắng gây sức ép để các khách hàng ngừng mua dầu thô của Iran.
Tehran nói gì sau khi Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu của Iran? ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Iran ngày 3/7 đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo nguồn cung dầu trong khu vực có thể bị tổn hại nếu Mỹ tìm cách gây sức ép đối với các đồng minh của Washington để ngăn chặn việc mua dầu thô từ Iran.

Phát biểu tại Thụy Sĩ ngày 2/7 trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để bàn về thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và nhóm P5+1 năm 2015, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Mỹ đã đe dọa không cho Iran tiếp tục xuất khẩu dầu thô.

Theo ông, tuyên bố này của Mỹ "không có nghĩa lý gì" đối với dầu thô của Iran không xuất khẩu được, song dầu xuất khẩu của khu vực sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Rouhani không nói cụ thể, nhưng trước đây giới chức Iran đã đe dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, một tuyến vận tải dầu lớn, nếu Mỹ có hành động thù địch chống Iran.

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Cố vấn chính sách cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Hook xác nhận các lệnh trừng phạt của Washington áp đặt với Iran sẽ chính thức được khôi phục từ ngày 4/11 đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Tuần trước, một quan chức cấp cao của Bộ này cũng tiêt lộ Mỹ đã đề nghị các nước ngừng nhập khẩu dầu thô của Tehran từ tháng 11 tới, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với các đồng minh để cắt nguồn tài chính của Iran.

Washington áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Tehran sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ và Đức) hồi năm 2015.

Giới chuyên gia dự báo tình trạng nguồn cung dầu thô từ Iran bị chặn liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể đẩy giá dầu tăng lên tới mức 90 USD/thùng.

Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Hiện nước này xuất khẩu khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.