Thái Lan: Chiang Rai - điểm đến an toàn hàng đầu cho phụ nữ "du mục kỹ thuật số"

Đây là minh chứng cho thấy các thành phố du lịch của Thái Lan có tiêu chuẩn an toàn đẳng cấp thế giới, sẵn sàng chào đón du khách, nhất là nhóm "du mục kỹ thuật số"  hiện đang ngày càng gia tăng.

Khách du lịch tham quan Chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khách du lịch tham quan Chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một báo cáo mới được công bố trên trang mạng holidu.co.uk (Anh), cho biết tỉnh Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan, đã được xếp hạng là thành phố an toàn thứ hai trên thế giới dành cho phụ nữ "du mục kỹ thuật số" (Female Digital Nomads), chỉ sau thành phố Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Bảng xếp hạng này, do nền tảng du lịch Holidu hợp tác với trang mạng Nomads.com biên soạn, đã phân tích dữ liệu từ 200 thành phố phổ biến nhất dành cho nhóm đối tượng "du mục kỹ thuật số".

Báo cáo đã xem xét một số yếu tố chính, bao gồm sự an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm, sự thân thiện chung đối với phụ nữ và người nước ngoài, tỷ lệ nam/nữ "du mục kỹ thuật số" và sự hiện diện của luật pháp tại nơi làm việc bảo vệ chống quấy rối tình dục.

Danh sách Top 10 thành phố an toàn dành cho phụ nữ "du mục kỹ thuật số" cũng có sự góp mặt của các điểm đến khác từ khu vực Đông Nam Á với Penang ở Malaysia và Ubud ở Indonesia được công nhận về sự an toàn và sức hấp dẫn đối với nhóm dân số này.

ttxvn-1408-thai-lan-1.jpg
Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền Thái Lan ghi nhận thứ hạng trên nhờ các biện pháp đảm bảo an toàn được nâng cao trên khắp các điểm đến du lịch, bao gồm việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan an ninh, phát triển các trung tâm Hỗ trợ du lịch và việc hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Du lịch, tất cả đều nhằm mục đích nâng cao niềm tin cho du khách.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho hay thành tích này khẳng định tiềm năng của "Xứ sở Chùa Vàng".

Bảng xếp hạng nói trên là minh chứng cho thấy các thành phố du lịch của Thái Lan có tiêu chuẩn an toàn đẳng cấp thế giới và sẵn sàng chào đón du khách thuộc mọi giới tính và lứa tuổi, đặc biệt là nhóm "du mục kỹ thuật số" hiện đang ngày càng gia tăng.

Dân "du mục kỹ thuật số" là khái niệm những người làm việc từ xa ở bất cứ đâu nhờ vào công nghệ. Họ thường là chuyên gia trong các ngành công nghệ, sáng tạo, chỉ cần kết nối Internet để làm việc. Sau đại dịch COVID-19, xu hướng này bùng nổ khi làm việc từ xa trở thành tiêu chuẩn mới./.

Nền tảng dịch vụ du lịch Gother (Thái Lan) đạt mức tăng trưởng kinh doanh 300% chỉ sau 7 tháng

Nền tảng dịch vụ du lịch Gother (Thái Lan) đạt mức tăng trưởng kinh doanh 300% chỉ sau 7 tháng

BANGKOK, THÁI LAN – Media OutReach Newswire – Gother, nền tảng dịch vụ du lịch do Search Engine Optimization điều hành, một liên doanh giữa Beacon Venture Capital (bộ phận đầu tư mạo hiểm của Kasikornbank) và Krungthai Ventures (bộ phận đầu tư mạo hiểm của Krungthai Bank) đang cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi […]
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”