Thái Lan sẽ áp thuế giao dịch chứng khoán trở lại sau ba thập kỷ

Theo quy định mới do Bộ Tài chính Thái Lan soạn thảo và đã được nội các Thái Lan thông qua, mức thuế 0,05% sẽ được áp dụng đối với các giao dịch chứng khoán và sẽ tăng lên 0,1% vào năm 2024.
Thái Lan sẽ áp thuế giao dịch chứng khoán trở lại sau ba thập kỷ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Workpermit)

Ngày 3/12, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết các nhà đầu tư tổ chức tại nước này sẽ phải chịu thuế cho các giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các quỹ hưu trí và các nhà tạo lập thị trường.

Như vậy, hầu hết các nhà đầu tư tổ chức ở Thái Lan sẽ không được miễn thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán vào năm tới, sau hơn ba thập kỷ được áp dụng chính sách miễn thuế.

Theo quy định mới do Bộ Tài chính Thái Lan soạn thảo và đã được nội các Thái Lan thông qua trong tuần qua, mức thuế 0,05% sẽ được áp dụng đối với các giao dịch chứng khoán và sẽ tăng lên 0,1% vào năm 2024. Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày được thông báo trên Công báo Hoàng gia.

[Thái Lan thông qua Chiến lược thúc đẩy đầu tư giai đoạn 5 năm tới]

Thái Lan đã tạm dừng đánh thuế các nhà đầu tư tổ chức vào năm 1992 nhằm giúp thúc đẩy giao dịch chứng khoán.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan lưu ý thêm rằng mức thuế này tương đương hoặc thấp hơn so với các nước châu Á khác. Việc áp dụng chính sách mới dự kiến sẽ đóng góp vào thu ngân sách của Chính phủ Thái Lan khoảng 8 tỷ baht (230 triệu USD) trong năm đầu tiên kể từ khi được áp dụng và có thể tăng gấp đôi lên 16 tỷ baht sau khi thuế tăng lên.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith ngày 2/12 cho biết việc quay trở lại đánh thuế đối với giao dịch chứng khoán sẽ tạo ra sự công bằng trong việc thu thuế, nhưng sẽ không có tác động lớn đến thị trường.

Ông Termpittayapaisith nhấn mạnh thuế sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán và các khoản tiết kiệm hưu trí.

Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 20.000 tỷ baht, tăng gấp hơn 22 lần so với con số 900 tỷ baht năm 1991. Thị trường có khoảng 5 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, trong đó có 1 triệu tài khoản đang hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục