Nhưvậy, chỉ còn địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa công bố hết dịch vì ngày phátdịch cuối cùng của địa phương này là 24/2.
Tỉnh Thái Nguyên vẫn chỉ đạo Chi cục Thú y tiếp tục chủ trì, phối hợp vớicác cấp chính quyền và các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tácgiám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm theo quy định của Pháp lệnhThú y.
Đối với những địa phương đã công bố hết dịch, Chi cục cho phép lưu thông,trao đổi, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm với điều kiện phải được sự kiểmdịch và đồng ý của đơn vị thú y sở tại.
Ngoài ra, Chi cục cũng thường xuyên tăng cường chỉ đạo hướng dẫn về việcvận chuyển, giết mổ gia súc, chế biến tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, đặcbiệt là việc giữ vệ sinh chuồng trại, môi trường, chủ động phòng ngừa dịch bệnhtái phát.
Tuy nhiên, do phương thức chăn nuôi của người dân Thái Nguyên chủ yếu manghình thức nhỏ lẻ, phân tán nên việc vệ sinh thú y, quản lý dịch bệnh, chống dịchgặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm là rất lớn.
Từ khi phát hiện dịch cúm gia cầm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã tiêu hủy2.271 con gia cầm của 9 hộ ở 3 xã thuộc 3 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh,trong đó có 944 gà, 1.147 vịt, 170 ngan ngỗng và 10 con chim./.