Thặng dư thương mại Eurozone tăng gấp đôi năm 2013

Cơ quan Thống kê châu Âu công bố ngày 14/2 cho thấy trong năm 2013, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đạt thặng dư thương mại là 153,8 tỷ euro, cao gấp đôi so với năm 2012.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 14/2, trong năm 2013, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đạt thặng dư thương mại là 153,8 tỷ euro, cao gấp đôi so với năm 2012 và đạt 13,9 tỷ euro riêng trong tháng 12/2013.

Thặng dư thương mại năm 2012 đạt 79,7 tỷ euro và tháng 12 đạt 9,8 tỷ euro.

Nhìn chung trong toàn Liên minh châu Âu (EU), hoạt động thương mại được cải thiện đáng kể với mức thặng dư thương mại 49,9 tỷ euro trong năm 2013 sau khi thâm hụt 115 tỷ euro một năm trước đó.

Theo số liệu thống kê từ tháng Một đến tháng 11/2013, thâm hụt trong lĩnh vực năng lượng đã giảm nhẹ từ 388,4 tỷ euro xuống 351,4 tỷ euro.

Trong khi đó, mức thặng dư của sản phẩm chế tạo lại tăng (354 tỷ euro so với 322,8 tỷ euro).

Thặng dư thương mại của EU tăng mạnh trong buôn bán với Thụy Sĩ với 70,9 tỷ euro so với 24,6 tỷ euro một năm trước đó, và đạt mức vừa phải hơn với Mỹ (84,3 tỷ euro so với 80,5 tỷ euro).

Thâm hụt thương mại được ghi nhận với Trung Quốc (121,6 tỷ euro so với 136,8 tỷ euro) và Nga (78,1 tỷ euro so với 82,6 tỷ euro).

Trong số các quốc gia khu vực Eurozone, Đức là quốc gia xuất khẩu dẫn đầu với thặng dư thương mại đạt 185,5 tỷ euro trong 11 tháng đầu năm 2013, bỏ xa Hà Lan (50,6 tỷ euro), Ireland (Ai-len 34,6 tỷ euro).

Pháp tiếp tục không cải thiện được cán cân thương mại với mức thâm hụt đạt 69,9 tỷ euro, mức cao nhất của khu vực Eurozone.

Đối với các quốc gia ngoài Liên minh tiền tệ, Anh có mức thâm hụt thương mại nặng nề nhất với 78,6 tỷ euro./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục