Thanh Hóa, Nam Định tập trung kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, trong đó có 24 bệnh nhân được ghi nhận tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn còn Nam Định có 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đa số ở Ý Yên.
Thanh Hóa, Nam Định tập trung kiểm soát các ổ dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế đi từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 18 giờ ngày 17/10 đến 18 giờ ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, trong đó có 24 bệnh nhân được ghi nhận tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.

Như vậy, tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn, sau 5 ngày kể từ ngày 14/10 đã ghi nhận 86 bệnh nhân mắc COVID-19.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, cách ly, giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trưa 18/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn quyết định thành lập Trạm Kiểm soát thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Kể từ 12 giờ ngày 18/10, các trạm kiểm soát sẽ được thành lập ở vị trí giáp ranh giữa các phường, xã gồm phường Ba Đình, phường Lam Sơn và xã Quang Trung.

Trạm kiểm soát dịch sẽ chia thành 3 ca, mỗi ca bố trí từ 1 đến 2 người để trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đo thân nhiệt và người ra, vào trên địa bàn phường.

Công an thị xã sẽ phối hợp với phường, xã, mỗi một trạm cử thêm 1 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bảo đảm trật tự và các rào chắn barie để bảo đảm cho việc kiểm soát.

18 ca mắc COVID-19 còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, được cách ly tập trung tại các huyện: Cẩm Thủy, Đông Sơn, Mường Lát, Nông Cống, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thạch Thành và Yên Định.

Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 704 ca mắc COVID-19, trong đó có 490 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

[Infographics] Ngày 18/10: Cả nước có 3.168 ca mắc, 1.136 ca khỏi bệnh

Nam Định ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Cũng trong ngày 18/10, đại diện Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 20 ca mắc tại huyện Ý Yên, liên quan đến bệnh nhân 864619 (bà N.T.H, nữ, 54 tuổi, trú tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên), được phát hiện mắc COVID-19 khi đến khám tại Phòng khám Hoa Lư-Hà Nội (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) vào ngày 17/10.

Hai trường hợp còn lại được phát hiện trong khu cách ly tập trung ở các huyện Giao Thủy và Vụ Bản.

Sau khi xuất hiện ổ dịch phức tạp, chưa rõ nguồn lây tại huyện Ý Yên, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ổ dịch này, ngăn chặn nguy cơ lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 18/10, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch tại huyện Ý Yên.

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định lưu ý đây là ổ dịch phức tạp, lây nhiễm sâu trong cộng đồng, các bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc phức tạp.

Vì vậy, cả hệ thống chính trị của huyện phải vào cuộc tích cực cùng các cấp, ngành khẩn trương triển khai, thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên Nguyễn Tuấn Song thông tin, huyện đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế gồm toàn bộ thôn Đằng Động, xã Yên Hồng (360 hộ dân, 1443 nhân khẩu) và cụm dân cư xóm mới, tổ dân phố số 2, thị trấn Lâm (70 hộ dân, 290 nhân khẩu) với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập," thực hiện gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở yên đó," chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh, Ủy ban Nhân dân huyện tạm thời áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cao hơn cấp độ 3 (vùng cam) đối với toàn bộ địa bàn xã Yên Hồng và thị trấn Lâm; tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu, kể cả dịch vụ kinh doanh ăn, uống, càphê để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Huyện tạm dừng hoạt động chợ dân sinh tại các xã: Yên Hồng, Yên Quang, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Bằng, Yên Ninh, Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Khánh, Yên Phong, thị trấn Lâm.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn các xã: Yên Quang, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Ninh, Yên Dương, Yên Khánh, Yên Phong, ưu tiên thần tốc xét nghiệm tại xã Yên Hồng và thị trấn Lâm...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên, chiều 17/10, Ủy ban Nhân dân huyện nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình phát hiện một trường hợp là bà N. T. H (trú tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng) dương tính với SARS-CoV-2. Trong 21 ngày gần đây, bà H không đi ra khỏi địa phương.

Ngày 10/10, bà H bị sốt, đau họng tự điều trị và mời y tá ở làng đến truyền dịch nhưng không khỏi. Ngày 17/10, bà H được người thân thuê xe chở đi khám tại Phòng khám đa khoa Hoa Lư-Hà Nội (thành phố Ninh Bình). Tại đây, test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bà H được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục