Thanh niên nghi ngáo đá đâm trưởng công an xã tử vong rồi tự tử

Khi xông vào khống chế thanh niên bị nghi ngáo đá gây rối trên quốc lộ, Trung tá Trần Văn Dũng đã bị đâm vào vai đứt động mạch chủ, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 7 giờ ngày 25/12, một thanh niên khoảng 28 tuổi, nghi bị ngáo đá (hiện tượng ảo giác do sử dụng ma túy đá) đã ra Quốc lộ 1A, đoạn vòng xoay phía Nam thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cầm dao chặn xe gây ùn tắc giao thông.

Nhận được tin báo, Trung tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tiến Lợi (thành phố Phan Thiết) lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu thanh niên này buông dao, không gây rối trật tự trên quốc lộ, làm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn liều lĩnh lao vào các phương tiện trên Quốc lộ 1A.

Trung tá Trần Văn Dũng đã xông vào khống chế và bị thanh niên này đâm vào vai đứt động mạch chủ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

[Giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế]

Sau đó, thanh niên trên cầm dao chạy về hướng xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Khi người dân vây bắt, thanh niên này đã lấy dao đâm vào mình tự tử. Thấy vậy, người dân đưa thanh niên này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục