Thành phố Chuncheon trao tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh cho Đà Lạt

Trong thư cảm ơn gửi tới chính quyền thành phố Chucheon, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh món quà này không chỉ có ý nghĩa ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.
Thành phố Chuncheon trao tặng 5.000 bộ xét nghiệm nhanh cho Đà Lạt ảnh 1Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trao Thư cảm ơn cho ông Jeon Jin Pyo, đại diện chính quyền thành phố Chuncheon. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 24/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Jeon Jin Pyo, Phó Thị trưởng thành phố Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đã đại diện chính quyền thành phố này trao tặng 5.000 bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho thành phố Đà Lạt.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã thay mặt chính quyền thành phố Đà Lạt tiếp nhận số vật phẩm phòng dịch COVID-19 trên.

Tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã bày tỏ sự cảm động và vui mừng, trân trọng cảm ơn lãnh đạo các ban ngành và nhân dân thành phố Chucheon đã dành những tình cảm tốt đẹp cho nhân dân thành phố Đà Lạt.

[Tập đoàn của Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch]

Đại sứ cho rằng món quà 5.000 bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 mà thành phố Chucheon tặng thành phố Đà Lạt là sự giúp đỡ vô cùng quý báu, đúng lúc, thể hiện tình cảm rất đáng trân trọng và cũng là kết quả của sự hợp tác giữa hai thành phố.

Trong thư cảm ơn gửi tới chính quyền thành phố Chucheon, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh món quà này không chỉ có ý nghĩa ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ nhanh chóng trao món quà này tới thành phố Đà Lạt để góp phần sớm kiểm soát được dịch COVID-19.

Đại diện chính quyền thành phố Chuncheon, ông Jeon Jin Pyo cho biết món quà là tình cảm của nhân dân thành phố Chuncheon đối với người dân Đà Lạt.

Dù hai thành phố kết nghĩa chưa lâu song hai bên trong thời gian qua đã đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa các trường đại học, doanh nghiệp và giao lưu giữa các đoàn thể, cơ quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục