Thành phố Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường

Một số doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang phải vượt qua những thách thức không nhỏ để giữ giá thành sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường ảnh 1Người tiêu dùng chọn mua rau củ quả tại siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Hiện nay, sức mua trên thị trường chỉ mới từng bước phục hồi, nhưng giá đầu vào nguyên liệu sản xuất lại tăng cao, nên cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ "tiến thoái lưỡng nan."

Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải vượt qua thách thức không nhỏ để giữ giá thành sản phẩm, bởi trong điều kiện sức mua yếu mà tăng giá bán thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bám sát diễn biến thị trường không khó để nhận biết giá thành nhiều mặt hàng đến tay người tiêu dùng đang bị giá xăng dầu kéo tăng theo.

[TP.HCM triển khai Chương trình bình ổn thị trường năm 2022]

Bởi xăng dầu là chủng loại hàng hóa đặc biệt, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến bình xăng hàng ngày của người dân, vừa có vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng từ sản xuất đến giá thành sản phẩm, cũng như khâu vận chuyển và logistics.

Ghi nhận ở ngành hàng lương thực, thực phẩm, những chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất như thức ăn chăn nuôi, bao bì, chi phí nhân công, vận chuyển... lần lượt được nhà cung cấp, đối tác thông báo điều chỉnh giá tăng.

Cụ thể, giá thức ăn chăn nuôi ở lĩnh vực gia súc, gia cầm đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước bối cảnh này, doanh nghiệp tham Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh như Công ty cổ phần Ba Huân, Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt... đã đề xuất với Sở Tài Chính và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng giá trứng gia cầm.

Bởi hiện tại, giá trứng gia cầm, gồm: trứng gà và trứng vịt tham gia bình ổn thị trường đang thấp nhiều so với những mặt hàng cùng chủng loại trên thị trường, trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao.

Đối với nhóm mặt hàng trứng gia cầm tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có giá ổn định với mức với 29.500 đồng/chục trứng gà và 35.000 đồng/chục trứng vịt.

Nhóm mặt hàng này chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường nên giá trứng gia cầm ngoài chương trình khó tăng cao, nhưng có sự chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, doanh nghiệp đã đề xuất điều chỉnh giá nhóm mặt hàng trứng gia cầm tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng thêm 2.000 đồng/chục quả; trong đó trứng gà có giá lên 31.500 đồng/chục quả và trứng vịt là 37.000 đồng/chục quả.

Đồng thời, lý giải tại sao đề xuất mức tăng giá nhóm mặt hàng này, doanh nghiệp cho biết, giá bán phổ biến trên thị trường của mặt hàng trứng gà đang dao động ở mức 34.000-35.000 đồng/chục quả, trứng vịt 38.000-40.000 đồng/chục quả và chênh lệch với giá hàng bình ổn thị trường.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho biết khi giá trứng gia cầm trên thị trường điều chỉnh tăng theo cơ chế thị trường do chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng, mà giá trứng gia cầm tham gia bình ổn thị trường không được điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi giá trứng gia cầm trên thị trường tăng thì người tiêu dùng sẽ ưu tiên mua sắm những mặt hàng cùng chủng loại nhưng giá cạnh tranh, nên doanh nghiệp bình ổn thị trường ngày càng chịu thêm sức ép và có thể dẫn đến nguy cơ "lỗ vốn."

Ở góc độ hiệp hội ngành hàng, bà Lý Kim Chi, Hội Lương thực-Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra rằng tuy sức mua nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm đang thấp, nhưng giá thành sản phẩm tăng giá là xu hướng tất yếu theo cơ chế thị trường khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng.

Ngoài những nhóm mặt hàng có nguồn nguyên vật liệu sản xuất từ nguồn cung nội địa chịu áp lực gồng gánh giá thành sản phẩm, thì nhóm mặt hàng có nguồn nguyên vật liệu sản xuất phải nhập khẩu còn gặp nhiều thách thức hơn trong việc giải bài toán về năng lực cạnh tranh giá để giữ chân người tiêu dùng.

Trên thực tế, nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo ổn định và chưa có hiện tượng khan hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhóm mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả mặt hàng trứng gia cầm vẫn chưa được điều chỉnh tăng giá.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương, Thành phố Hồ Chí Minh, ngành công thương và ngành tài chính thành phố luôn phối hợp chặt chẽ trong giải pháp điều chỉnh giá hàng hóa tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đơn vị sản xuất, người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý liên ngành đã và đang theo dõi diễn biến giá cả thị trường, nhất là chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, tuy nhiên Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi các bên gồm: cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chia sẻ khó khăn trên cơ sở mức giá điều chỉnh phù hợp với cơ chế thị trường.

Còn báo cáo của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giá cả thị trường trong tháng 5/2022 cho thấy giá bán lẻ các mặt hàng trứng xô trên thị trường tăng từ 1,55-6,17% so tháng trước do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng. Trong đó, Giá trứng gà loại 1 phổ biến ở mức 32.000-34.000 đồng/chục quả, trứng vịt loại 1 từ 36.000-38.000 đồng/chục quả.

Qua thống kê và so sánh giá bình quân tại mạng lưới chợ bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi cửa hàng, kênh siêu thị..., giá thành hàng hóa của doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh luôn đảm bảo quy định đã đăng ký là thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 5-10%.

Điển hình, giá gạo thấp hơn giá thị trường 11%, đường ăn 12,5%, dầu ăn 10,4%, thịt gia cầm 12-25%, thịt lợn 13-29%, trứng gia cầm 11%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.