Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển cát trái phép

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, xử lý 3 phương tiện thủy vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Cần Giờ, thu giữ tang vật là 1.400m3 cát nhiễm mặn.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở cát. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở cát. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 13/3, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, xử lý 3 phương tiện thủy vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Cần Giờ, thu giữ tang vật là 1.400m3 cát nhiễm mặn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Trà, Chính trị viên Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khoảng 12 giờ 45 và 13 giờ 30 ngày 13/3, trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự khu vực sông Gò Gia, tổ tuần tra của Trạm Kiểm soát biên phòng Gò Gia (tại khu vực xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) phát hiện 2 phương tiện xà lan chở cát mà chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cụ thể, phương tiện mang biển kiểm soát LA 08154 do ông Lê Văn Khánh (sinh năm 1987, trú tại Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) làm thuyền trưởng chở khoảng 600m3 cát nhiễm mặn; phương tiện LA 07576 do ông Trần Hùng Dương (sinh năm 1985, trú tại Cù Lao Sóc, tỉnh Sóc Trăng) làm thuyền trưởng chở khoảng 600m3 cát nhiễm mặn.

Vào thời điểm kiểm tra, người điều khiển 2 phương tiện nêu trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và thuyền viên làm việc trên phương tiện, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lượng cát trên xà lan và cho biết lượng cát trên xà lan là được sang mạn tại khu vực cửa Long Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu đưa về Bình Dương.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 3 giờ 10 ngày 13/3, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa và Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong khi tuần tra tại khu vực luồng sông Soài Rạp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, đã phát hiện tàu vỏ sắt biển kiểm soát SG-6668, chở theo khoảng 200m3 cát nhiễm mặn, hành trình hướng từ biển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện SG-6668 là ông Vũ Văn Thuấn (sinh năm 1976, thường trú tại Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định) không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát có trên khoang chứa hàng của phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu ông Vũ Văn Thuấn điều khiển phương tiện về neo đậu tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lý Nhơn để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục