Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội nơi công cộng

Thành phố vận động người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3/5, cụ thể đề nghị mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết.
Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội nơi công cộng ảnh 1Đại đa số người dân Yên Bái đã tuân thủ việc giãn cách xã hội ở những nơi công cộng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động ứng phó, ngăn chặn, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc vừa ký văn bản số 846 ngày 2/5/2021 chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội ở khu vực công cộng bắt đầu từ 0 giờ ngày 3/5.

Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo phòng chống dịch của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, công văn chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là thông báo số 94 về thông báo kết luận của Ban Chỉ Đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Yên Bái về giãn cách xã hội ở những nơi công cộng.

Thành phố tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3/5, cụ thể đề nghị mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong các trường hợp thật cần thiết.

[Yên Bái: Phong tỏa khách sạn Bảo Yến và kích hoạt 9 chốt kiểm dịch]

Các cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ hàng hóa thiết yếu phải bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến khích người dân mua hàng hóa online, dịch vụ mua hàng hóa điện tử và dịch vụ giao nhận hàng tại nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, đến nay đại đa số người dân Yên Bái đã tuân thủ việc giãn cách xã hội ở những nơi công cộng như hạn chế đi ra ngoài đường, khi ra ngoài đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế của Bộ Y Tế.

Dọc các tuyến đường trục chính 379 của thành phố Yên Bái như các đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên hay đường Yên Ninh... bình thường người tham gia giao thông kín đường nhưng đến nay số người đi lại thưa thớt.

Cùng với việc tuân thủ tốt việc giãn các xã hội ở khu vực công cộng các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, các địa điểm tập trung đông người đã tự giác chấp hành dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, các tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của các phường, xã trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiến hành tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, các quán cóc vỉa hè... đến nay chủ các cơ sở này đã tự giác dừng hoạt động./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục