Thế giới hỗ trợ Nigeria tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc

Trong bối cảnh thế giới phẫn nộ trước vụ hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria hôm 14/4 vừa qua, nhiều nước đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vụ bắt cóc.
Thế giới hỗ trợ Nigeria tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc ảnh 1Các nhà hoạt động xã hội Nigeria ngày 6/5 đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Abuja, yêu cầu Chính phủ can thiệp để Phong trào Hồi giáo Boko Haram trả tự do cho hàng trăm nữ sinh bị tổ chức này bắt cóc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong bối cảnh thế giới phẫn nộ trước vụ hơn 200 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc tại Nigeria hôm 14/4 vừa qua, nhiều nước đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân của vụ bắt cóc.
Pháp và Mỹ đã cử các nhóm chuyên gia quân sự đến Nigeria, trong khi Anh cho biết sẽ cử chuyên gia và huy động vệ tinh chụp hình ảnh để hỗ trợ tìm kiếm nơi giam giữ các nữ sinh.
Trung Quốc cũng cam kết cung cấp mọi thông tin hữu ích mà các vệ tinh và các cơ quan tình báo nước này thu thập được cho Nigeria.
Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột bạo lực, bà Leila Zerrougui đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về số phận của các nữ sinh bị bắt cóc. Bà Zerrougui kêu gọi chính phủ Nigeria nỗ lực hơn nữa để giải cứu an toàn các nữ sinh.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Vannina Maestracci cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để cứu các em nữ sinh trở về nhà an toàn.
Ngày 7/5, cảnh sát Nigeria đã treo thưởng 300.000USD cho bất cứ thông tin nào giúp cứu được các nữ sinh.
Chính quyền của Tổng thống Goodluck Jonathan cam kết tăng cường nỗ lực giải cứu, đặc biệt sau khi thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau công bố băng video đe dọa bán các nữ sinh bị bắt cóc làm nô lệ.
Sau vụ bắt cóc nói trên tại làng Chibok thuộc bang Borno, ngày 4/5 nhóm Boko Haram lại bắt cóc 11 nữ sinh khác, tuổi từ 12-15, tại Gwoza, cách Chibok không xa và cũng thuộc bang Borno, vốn là căn cứ địa của nhóm này.
Cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nay của Boko Haram đã làm hàng nghìn người thiệt mạng tại Nigeria.
Trong một vụ tấn công mới đây nhất ngày 5/5, Boko Haram đã sát hại hàng trăm người tại thị trấn Gamboru Ngala thuộc miền Đông Bắc Nigeria, giáp giới với Cameroon.
Các vụ tấn công và bắt cóc ở Nigeria gây quan ngại về an ninh đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới về châu Phi khai mạc tại thủ đô Abuja của nước này ngày 7/5.
Hơn 900 đại biểu, bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị, các học giả từ khắp nơi trên thế giới sẽ dự hội nghị kéo dài 3 ngày để thảo luận các vấn đề then chốt trong phát triển kinh tế.
Khoảng 6.000 binh sỹ Nigeria đã được triển khai trên khắp thủ đô để đảm bảo an ninh cho hội nghị./.

Tin cùng chuyên mục