Thêm một ngày tấn công bạo lực đẫm máu tại Iraq

Ngày 13/8 trở thành một ngày đẫm máu khi các vụ bạo lực làm 13 người chết, lực lượng an ninh Iraq chưa thể kiểm soát được tình hình.
Mặc dù các lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành nhiều cuộc truy quét lớn nhằm vàophiến quân, song nước này vẫn không ngày nào im tiếng súng.

Ngày 13/8 lại trởthành một ngày đẫm máu khi xảy ra một loạt vụ bạo lực mới làm 13 người thiệtmạng, trong khi tuyến đường ống dẫn dầu chính nối Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ bị đánhbom. Thực tế này cho thấy lực lượng an ninh Iraq chưa thể kiểm soát được tìnhhình.

Vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất xảy ra vào buổi trưa ngay tại thủđô Baghdad khi một chiếc ôtô cài bom phát nổ, làm 4 người thiệt mạngvà 14 người bị thương.

Tại tỉnh Salaheddine ở miền Bắc, một binhsỹ, một chiến binh chống Al-Qaeda và hai thường dân thiệt mạng trong hai vụ tấncông.

Các quan chức y tế và an ninh Iraq cho biết ba cảnh sát thiệt mạng tại chỗtrong vụ đánh bom xe ở tỉnh Kirkuk.

Cũng trong ngày 13/8, tại tỉnhNiniveh, các tay súng chống đối đã phục kích và bắn chết một binh sỹgiải ngũ, đồng thời sát hại một thường dân.

Trong khi đó, tuyến đường ống dẫn dầu lớn nối miền Bắc Iraq với cảngCeyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bom, khiến việc xuất khẩu dầu mỏ bịngưng trệ.

Đây là một trong hàng chục vụ đánh bom nhằm vào các đường ống dẫn dầuxảy ra ở Iraq trong năm nay. Chỉ riêng tuyến đường ống dài 970km này đã bị pháhoại hơn 30 lần từ đầu năm đến nay. Vụ nổ xảy ra gần thị trấn Albu Jahash thuộc tỉnh Nineveh. Dự kiến, việc sửa chữa sẽ phải mất từ 1-3 ngày.

Các vụ bạo lực nói trên xảy ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu tạimột quán càphê ở Balad, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc. Vụ nổ đãphá hủy hoàn toàn quán càphê, cướp đi sinh mạng của 24 người và làm 66 người bịthương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.