Thị trường nông sản thiếu thông tin vì Chính phủ Mỹ đóng cửa

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây gián đoạn dữ liệu nông nghiệp, ảnh hưởng đến thị trường ngũ cốc, đậu tương và ngành nông nghiệp toàn cầu.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến hoạt động công bố các dữ liệu quan trọng đối với thị trường ngũ cốc và đậu tương toàn cầu bị gián đoạn, đẩy các thương nhân hàng hóa và nông dân vào tình thế "mù thông tin."

Toàn ngành nông nghiệp phụ thuộc vào các báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) để định giá và phòng hộ rủi ro cho một loạt hàng hóa, từ ngô, đậu tương đến gia súc, gia cầm.

Tình trạng thiếu hụt thông tin lần này diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nông dân Mỹ, khi họ đang phải đối mặt với giá ngũ cốc thấp và thiệt hại đối với các cánh đồng ngô và đậu tương do thời tiết khô hạn và dịch bệnh.

Trong khi đó, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã khiến nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới này không mua hàng của Mỹ. Các thương nhân đã theo dõi sát sao mọi tín hiệu về một thỏa thuận, nhưng USDA hiện không xác nhận các thương vụ xuất khẩu như thường lệ.

Các báo cáo quan trọng bị tạm dừng bao gồm báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần, thông báo bán hàng hàng ngày, đặc biệt là Báo cáo cung cầu nông sản thế giới (WASDE) hàng tháng vốn dự kiến công bố vào ngày 9/10.

Báo cáo này sẽ cung cấp những cập nhật quan trọng về sản lượng ngô, đậu tương của Mỹ và nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã ngừng công bố dữ liệu hàng tuần về lệnh giao dịch của các nhà đầu cơ trên thị trường.

Theo giới phân tích, các đợt đóng cửa chính phủ trước đây ít gây gián đoạn hơn vì chúng thường xảy ra sau mùa thu hoạch. Khi thiếu vắng các cập nhật chính thức, các nhà đầu tư phải dựa vào việc trao đổi với nông dân, nghiên cứu hình ảnh vệ tinh và tập trung vào các diễn biến kỹ thuật trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT). Tuy nhiên, khoảng trống dữ liệu này đã dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch và một sân chơi không bình đẳng.

Theo một số thương nhân, các tập đoàn ngũ cốc lớn như Cargill, Bunge Global và Archer-Daniels-Midland có lợi thế hơn so với các công ty nhỏ nhờ nắm giữ lượng lớn ngũ cốc dự trữ và dữ liệu độc quyền.

Ông Ole Houe, Giám đốc dịch vụ tư vấn tại công ty môi giới đầu tư IKON Commodities cho biết sự gián đoạn này ảnh hưởng nặng nề nhất đến các thương nhân Mỹ, vì nhà đầu tư ở châu Á, Nam Mỹ và châu Âu có các nguồn dữ liệu khác.

Các thương nhân cho biết họ có thể cầm cự qua tháng 10 mà không cần dữ liệu hàng tháng của USDA vì ai cũng biết vụ thu hoạch của Mỹ năm nay rất lớn. Nhưng họ có thể đối mặt với một cú sốc khi các cập nhật được nối lại.

Bà Erica Maedke, Phó Chủ tịch của công ty phân tích Ever.Ag Insights nói rằng toàn bộ ngành ngũ cốc đều theo dõi báo cáo WASDE và cảnh báo rằng tất cả các ước tính sẽ đều sai lệch vào tháng sau. Bà ví von tình hình hiện tại giống như thị trường thấy được một phần nhỏ của cả con voi lớn, nhưng các báo cáo của USDA mới cung cấp bức tranh toàn cảnh.

Các công ty tư nhân như StoneX và S&P Global Commodity Insights đã đưa ra ước tính sản lượng của riêng họ, cho thấy năng suất ngô thấp hơn. Tuy nhiên, số liệu của USDA được tổng hợp từ hình ảnh vệ tinh, khảo sát nông dân và mẫu thực địa vẫn là tiêu chuẩn của ngành.

Chuyên gia Diana Klemme thuộc công ty tư vấn Grain Service Corporation kết luận rằng những con số do USDA cung cấp nhìn chung là khách quan nhất. Dù các số liệu không phải lúc nào cũng đúng, nhưng thị trường giao dịch dựa trên những báo cáo này và ngành nông nghiệp đang rất "nhớ" chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 7/9/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, từ ngày 7-9/9/2026.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp (Pháp, 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam-Pháp trước những vận hội hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra vận hội và động lực hợp tác mới giữa hai nước.