Theo nguồn tin ẩn danh từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với hãng tin Bloomberg ngày 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đồng ý cung cấp thiết bị quân sự cho chính quyền Syria, đổi lại việc Damascus cho phép Ankara nhắm mục tiêu vào các nhóm chiến binh người Kurd trên lãnh thổ Syria.
Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm việc chuyển giao xe bọc thép, thiết bị bay không người lái, pháo binh, tên lửa và hệ thống phòng không trong vài tuần tới.
Phía Syria được cho là sẽ chỉ sử dụng các khí tài này ở khu vực biên giới phía Bắc, nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng vốn đã âm ỉ với Israel - quốc gia láng giềng ở phía Nam.
Theo các báo cáo, việc chuyển giao vũ khí cũng được xem là một phần trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hậu thuẫn cho lực lượng HTS - nhóm Hồi giáo bị cáo buộc đã thực hiện các cuộc tàn sát cộng đồng người Druze ở Syria, đồng thời củng cố quyền lực cho Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.
Sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các tài sản quân sự của Syria, buộc Damascus phải tìm kiếm các đồng minh mới để tăng cường sức mạnh quốc phòng./.
Chính quyền Syria đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện với lực lượng người Kurd
Chính quyền Syria và lực lượng người Kurd đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, với sự tham gia trung gian của Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột tại miền Bắc và Đông Bắc nước này.