Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch xây tường biên giới với Iraq và Iran

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có kế hoạch xây dựng các bức tường dọc theo biên giới của nước này với Iraq và Iran.
Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch xây tường biên giới với Iraq và Iran ảnh 1Bức tường dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/6 cho biết Ankara có kế hoạch xây dựng các bức tường dọc theo biên giới của nước này với Iraq và Iran, tương tự như bức tường hiện nay đang được dựng lên dọc biên giới với Syria.

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành việc xây dựng một đoạn tường dài 650 km của bức tường dọc theo 911 km biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng bức tường nói trên vào năm 2014 để tăng cường an ninh bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập của các chiến binh người Kurd và các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như những người tị nạn từ Syria.

[Iran yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm vụ tấn công qua biên giới]

Cũng theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây tường dọc theo toàn bộ biên giới với Syria. Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ làm điều tương tự dọc biên giới với Iraq và ở những nơi thích hợp dọc biên giới với Iran"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục