Thổ Nhĩ Kỳ: Lực lượng người Kurd chưa rút khỏi 'vùng an toàn' ở Syria

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết các tay súng YPG vẫn ở Tel Rifaat, Manbij và phía Đông Ras al Ain, nơi Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới trong cuộc tấn công mới nhất.
Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) rút khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn Amuda, miền Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) rút khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn Amuda, miền Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 5/11 cho biết các tay súng của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria vẫn chưa rút khỏi "vùng an toàn" theo kế hoạch ở Đông Bắc Syria bất chấp các thỏa thuận đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Nga.

Phát biểu với các nghị sỹ thuộc đảng Công lý và phát triển (AKP) cầm quyền ở Ankara, ông Erdogan cho biết các tay súng YPG vẫn ở Tel Rifaat, Manbij và phía Đông Ras al Ain, nơi Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới trong cuộc tấn công mới nhất.

[Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng 'vùng an toàn' tại Đông Bắc Syria nếu cần thiết]

Ông Erdogan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuân thủ các thỏa thuận của mình miễn là Mỹ và Nga thực hiện các cam kết đã đưa ra.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký 2 thỏa thuận riêng với Mỹ và Nga để YPG (lực lượng mà Ankara coi là một nhóm khủng bố) rút khỏi "vùng an toàn" mà Ankara dự định hình thành ở phía Đông Bắc Syria.

Trong khi Washington và Moskva nói rằng các tay súng đã rời đi, thì ông Erdogan khẳng định rằng điều đó không đúng thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục