Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện thông qua đề xuất gia nhập NATO của Thụy Điển

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết việc gia nhập NATO của Thụy Điển phụ thuộc vào việc thực hiện thỏa thuận về chống khủng bố đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh của NATO ở Madrid mùa Hè 2022.
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện thông qua đề xuất gia nhập NATO của Thụy Điển ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 30/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) nên mở đường để Ankara gia nhập khối này trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đề xuất của Thụy Điển về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu trước khi lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva, Tổng thống Erdogan cho biết việc gia nhập NATO của Thụy Điển phụ thuộc vào việc thực hiện một thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh ở Madrid mùa Hè năm ngoái liên quan đến các cam kết chống khủng bố của Stockholm.

Ông cũng nhấn mạnh: "không ai nên mong đợi sự thỏa hiệp từ Ankara."

Tổng thống Erdogan, cũng cho rằng sự chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ giúp nới lỏng quy trình gia nhập NATO của Kiev.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/7 thông báo ông Erdogan cùng ngày đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, thương vụ cung cấp chiến đấu cơ F-16 và mục tiêu của Ukraine gia nhập NATO.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan lưu ý rằng “Thụy Điển đã thực hiện những bước đi đúng hướng” để được phía Ankara chấp thuận gia nhập NATO bằng cách thực hiện những thay đổi trong luật chống khủng bố của nước này.

[TTK Jens Stoltenberg lạc quan về triển vọng Thụy Điển gia nhập NATO]

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những bước đi này đã bị “vô hiệu hóa” khi những người ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiếp tục tổ chức các hoạt động biểu tình ở quốc gia Bắc Âu.

Thông báo trên cũng xác nhận rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Mỹ nhất trí sẽ gặp nhau trực tiếp để thảo luận chi tiết về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) vào ngày 11-12/7 tới.

Cũng tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) trong tuần này, Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Biden dự kiến cũng sẽ trao đổi về những nỗ lực của Thụy Điển trở thành thành viên NATO và thương vụ cung cấp F-16, loại chiến đấu cơ mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mua được từ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục