Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán ở nhà máy nhiệt điện tại Milas do cháy rừng

Xe của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và người dân địa phương đã rời khu vực xung quanh nhà máy nêu trên khi ngọn lửa lan tới xung quanh nhà máy nhiệt điện nằm ở gần biển Aegean.
Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán ở nhà máy nhiệt điện tại Milas do cháy rừng ảnh 1Lửa do cháy rừng đang lan gần tới khu vực nhà máy nhiệt điện tại thị trấn Milas, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hoạt động sơ tán ở nhà máy nhiệt điện tại thị trấn Milas, trong bối cảnh tình trạng cháy rừng đang gây ra nhiều ảnh hưởng tại nước này.

Theo ghi nhận của phóng viên, xe của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và người dân địa phương đã rời khu vực xung quanh nhà máy nêu trên khi ngọn lửa lan tới xung quanh nhà máy nhiệt điện nằm ở gần biển Aegean.

Trog khi đó, thị trưởng thị trấn Milas - ông Muhammet Tokat, đã công bố hình ảnh về ngọn lửa tới sát cửa của nhà máy nhiệt điện.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó thông báo kế hoạch sơ tán ở nhà máy nhiệt điện tại Milas.

[Tổng thống Putin: Nga hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ dập tắt cháy rừng]

Trước đó, giới chức địa phương cho biết các bể hydro đã được rút ra và được bơm đầy nước để đề phòng ngọn lửa lan tới.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua, xóa sổ những khu rừng nguyên sơ và đất nông nghiệp trù phú trên khắp các bờ biển Địa Trung Hải và Aegean của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục