Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ "quét sạch" các tay súng người Kurd ở Iraq

Ngày 14/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ sớm "quét sạch" các nhóm phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq; đang tiến hành rà soát và sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ "quét sạch" các tay súng người Kurd ở Iraq ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 14/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ sớm "quét sạch" các nhóm phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành rà soát và sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào các tổ chức mà Ankara coi là khủng bố ở miền Bắc Iraq.

Tuyên bố trên được Tổng thống Erdogan đưa ra trong bối cảnh trước đó một tuần, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara và chính quyền Iraq có thể bắt đầu một chiến dịch quân sự chung chống lại các tay súng người Kurd sau cuộc bầu cử quốc hội Iraq dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới.

[Iraq gỡ bỏ lệnh phong tỏa không phận khu vực tự trị người Kurd]

Theo ông Cavusoglu, binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia chiến dịch quân sự chống các tay súng người Kurd ở Syria có thể được điều sang miền Bắc Iraq sau chiến dịch hiện nay.

Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang mở chiến dịch "Nhành Ôliu" nhằm vào nhóm dân quân "Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd" (YPG) ở miền Bắc Syria.

Bên cạnh đó, lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại vùng núi miền Bắc Iraq, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ coi cả PKK và YPG là các tổ chức khủng bố, tuy nhiên Mỹ xem các tay súng YPG là đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.