Thỏa thuận Mỹ-Thụy Sĩ về giám định thuốc chính thức có hiệu lực

Thỏa thuận này giúp tiết kiệm thủ tục giấy tờ và cắt giảm chi phí cho ngành dược phẩm, cho phép Thụy Sĩ và Mỹ chia sẻ tài liệu của những lần thanh tra định kỳ các cơ sở sản xuất thuốc chữa bệnh.
Thỏa thuận Mỹ-Thụy Sĩ về giám định thuốc chính thức có hiệu lực ảnh 1(Nguồn: Pharma World Magazine)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thỏa thuận song phương giữa Thụy Sĩ và Mỹ về công nhận quá trình giám định thuốc của nhau đã chính thức có hiệu lực từ ngày 27/7.

Đây được đánh giá là giải pháp tiết kiệm thủ tục giấy tờ và cắt giảm chi phí cho ngành dược phẩm.

Thông báo của các bên liên quan cho biết thỏa thuận mới cho phép Thụy Sĩ và Mỹ chia sẻ tài liệu của những lần thanh tra định kỳ các cơ sở sản xuất dược phẩm, nhờ vậy xóa bỏ những nội dung trùng lặp ở hai quốc gia.

[FDA cho phép nhập khẩu tạm thời thuốc điều trị ung thư từ Trung Quốc]

Thỏa thuận trên có hiệu lực đúng vào thời điểm những khó khăn đang gia tăng trong hoạt động sản xuất và tìm kiếm nguồn cung ở nước ngoài, khiến công tác giám sát những công đoạn này trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Đại diện của Thụy Sĩ sẽ là Swissmedic, trong khi phía Mỹ sẽ là Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA).

Hiện nay, hai cơ quan này cũng đang thảo luận về quá trình mở rộng phạm vi kiểm tra là những công ty sản xuất vaccine.

Trong những năm qua, sau Liên minh châu Âu (EU), Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của các công ty dược phẩm ở Thụy Sĩ.

Năm 2021, Mỹ chiếm 26% kim ngạch xuất khẩu dược phẩm của Thụy Sĩ, ở mức khoảng 109 tỷ franc (khoảng 125 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục