Thông điệp Liên bang của ông Biden: Khơi gợi lạc quan của người Mỹ

Tổng thống Biden tuyên bố ông đang thực hiện những cam kết lớn của mình là thống nhất đất nước, chấm dứt COVID-19 và khôi phục uy tín của Mỹ ở nước ngoài, tuy nhiên người dân Mỹ sẽ khó bị thuyết phục.
Thông điệp Liên bang của ông Biden: Khơi gợi lạc quan của người Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang 2022 tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC, ngày 1/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, trong bối cảnh bị cuốn vào cuộc khủng hoảng Mỹ-Nga nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Joe Biden đã phải đối diện với một thách thức đối nội không kém phần khó khăn khi ông đưa ra bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào ngày 1/3: Khôi phục sự lạc quan của người Mỹ.

Tổng thống Biden đã phải đối mặt với nhiều “tai ương” trong năm đầu tiên nắm quyền - từ việc cựu Tổng thống thống Donald Trump đe dọa nền dân chủ Mỹ đến sự sụp đổ của Afghanistan, từ làn sóng COVID-19 mới do một loạt biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ra cho đến bất ổn kinh tế, và bây giờ là sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine.

Tuy nhiên, khi ông phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 1/3, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh đến những điều tích cực.

Khi được hỏi về chủ đề chính mà vị tổng thống 79 tuổi sẽ nhấn mạnh, Thư ký Báo chí Jen Psaki nói với ABC News: "Đó là sự tin tưởng của ông vào sự kiên cường của người dân Mỹ và sức mạnh của người dân Mỹ."

Tuy nhiên, những người viết bài phát biểu cho ông sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người Mỹ về tinh thần lạc quan đó.

Tổng thống Biden tuyên bố ông đang thực hiện những cam kết lớn của mình là thống nhất đất nước, chấm dứt COVID-19 và khôi phục uy tín của Mỹ ở nước ngoài.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên Youtube cuối tuần qua, ông nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được tiến triển dần dần trong một số lĩnh vực này, nhưng đó là nơi chúng ta sẽ tiến lên."

Nước Mỹ không đồng tình với điều này. Trong một cuộc thăm dò mới của Washington Post/ABC, chỉ 37% bày tỏ sự tín nhiệm với nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và 55% không tán thành.

Một cuộc thăm dò của NPR cho thấy hơn 50% số người được hỏi coi năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Biden là một thất bại.

Và làn sóng phản ứng dữ dội cho thấy Đảng Dân chủ có thể đối mặt với thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới và có khả năng chuyển giao quyền lực của một trong hai viện cho Đảng Cộng hòa.

Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Trong lúc phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao nhất trong 40 năm và một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu trong mọi khía cạnh, Tổng thống Biden giờ đây cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác ở bên ngoài, chỉ hơn 6 tháng sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Tổng thống Biden đang nhận được lời tán dương vì hối thúc các lệnh trừng phạt lịch sử của phương Tây đối với Nga, trong khi cung cấp hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Những người ủng hộ nói rằng đó là hành động hiệu quả nhất của ông.

[Những nội dung chính trong Thông điệp liên bang của Tổng thống Biden]

Phát biểu với các phóng viên hôm 28/2, Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ nói về những nỗ lực của mình để "tập hợp thế giới" và "tầm quan trọng của Mỹ với tư cách là một nhà lãnh đạo trên thế giới đứng lên bảo vệ các giá trị."

Tuy nhiên, các cử tri Mỹ nói chung ít quan tâm đến chính sách đối ngoại. Sau khi cuộc chiến Afghanistan kéo dài hai thập kỷ kết thúc một cách đáng xấu hổ vào năm ngoái, với việc Mỹ rút quân còn Taliban trở lại nắm quyền, các cử tri thậm chí còn ít quan tâm hơn đến vấn đề đối ngoại.

Tổng thống Biden có thể tham gia vào một cuộc đối đầu lớn với Moskva. Tuy nhiên, hãy nhìn những gì đã xảy ra với George H.W. Bush: Ông đã chủ trì cuộc đối đầu dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô hồi tháng 12/1991 - và chưa đầy một năm sau đó ông đã thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Vấn đề kinh tế

Theo cuộc thăm dò của Washington Post/ABC, 54% người Mỹ cho rằng nền kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn dưới thời ông Biden và chỉ 17% cho rằng nền kinh tế đã được cải thiện. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định rằng về tổng thể, nền kinh tế đang bùng nổ.

Theo AFP, các quan chức Mỹ cho biết trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chuyển khỏi trọng tâm khỏi kế hoạch "Xây dựng lại nước Mỹ tốt đẹp hơn" sang nhấn mạnh tới kế hoạch “bốn điểm” giải cứu nền kinh tế Mỹ.

Thông điệp Liên bang của ông Biden: Khơi gợi lạc quan của người Mỹ ảnh 2Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang 2022 tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC, ngày 1/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết: "Đây không phải là việc thay đổi tên gọi của kế hoạch mà đề cập về những ý tưởng. Đó là việc giảm chi phí cho các gia đình."

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden sẽ kêu gọi tiến hành nhiều cải cách về nhà ở, giáo dục và khí hậu nhằm được thông qua theo tiêu chí đánh giá của kế hoạch 4 điểm: vận chuyển hàng hóa rẻ hơn và nhanh hơn; giảm chi phí hằng ngày; thúc đẩy cạnh tranh và loại bỏ các rào cản đối với việc làm.

Tổng thống Biden sẽ cam kết thực hiện một số sáng kiến liên quan đến kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD của lưỡng đảng, bao gồm sửa chữa 105.000km đường bộ và 1.500 cây cầu.

Ông cũng sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ hoàn thành các dự án mà ông hy vọng sẽ làm cho nền kinh tế Mỹ cạnh tranh hơn đối với Trung Quốc.

Le lói hy vọng?

Ngày 25/2, Tổng thống Biden đã đề cử nữ thẩm phán gốc Phi đầu tiên trong lịch sử vào Tòa án Tối cao. Với câu chuyện cá nhân gây xôn xao của bà và khả năng cao được Thượng viện xác nhận, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson sẽ giúp cho Tổng thống Biden và các thành viên Đảng Dân chủ của ông có khả năng tuyên bố rằng họ đang thay đổi cấu trúc của đất nước một cách tốt hơn.

Từng được bầu chọn một phần vì cam kết nhìn nhận đại dịch COVID-19 một cách nghiêm túc, Tổng thống Biden cũng có thể sử dụng bài phát biểu vào tối 1/3 để xoay quanh một tương lai hậu đại dịch, bỏ lại phía sau cơn ác mộng kéo dài đối với đất nước.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ hôm 25/2 cuối cùng đã nới lỏng các khuyến nghị về đeo khẩu trang cho hầu hết người Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden đã thừa nhận tác động "tiêu cực lớn" của COVID-19 đối với tâm lý người Mỹ và câu hỏi cơ bản nhất, nhưng nhức nhối nhất mà người Mỹ phải đối mặt: "Làm thế nào để bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy hạnh phúc?."

Cả nước Mỹ sẽ lắng nghe vào ngày 1/3 để xem liệu Tổng thống Biden có thể trả lời câu hỏi đó hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục