Tạp chí, có trụ sở tại New York, cũng đưa vào danh sách Thống đốc ngânhàng trung ương Philippines Amando Tetangco Jr và Thống đốc Ngân hàng trung ươngĐài Loan Fai-nan Perng là những thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giớinăm 2013, để ghi nhận thành tựu của họ.
Việc xếp hạng dựa trên các tiêu chí như khả năng kiểm soát lạm phát, mụctiêu tăng trưởng kinh tế, mở cửa kinh tế cho đầu tư nước ngoài và các dịch vụtài chính, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất. Ngoài ra còn có một số tiêu chíkhác như khả năng chịu đựng sức ép chính trị và tác động tích cực đến Chính phủ.
Đươc thành lập năm 1987, đến nay tạp chí Tài chính Toàn cầu có số lượngphát hành là 50.050 với độc giả của 163 nước.
Kể từ năm 1994, tạp chí xuất bản Thẻ Báo cáo Ngân hàng Trung ương hàngnăm, xếp hạng thống đốc ngân hàng trung ương của 50 quốc gia chủ chốt (và Ngânhàng Trung ương châu Âu) theo thang điểm từ A đến F. "A" thể hiện sự thành côngtuyệt vời còn "F" biểu hiện cho sự thất bại hoàn toàn./.