Thông tuyến cống ngầm 410m băng sông Sài Gòn

Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đã tổ chức thông tuyến cống ngầm D3000 dài 410m băng sông Sài Gòn sau một thời gian dài bị gián đoạn.
Ngày 14/10, Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (UDC) đã tổ chứcthông tuyến cống ngầm D3000 dài 410m băng sông Sài Gòn sau một thời gian dài bịgián đoạn.

Tuyến cống ngầm D3000 là gói thầu 7B “Kích hoạt cống bao còn lại băng sôngSài Gòn” thuộc dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực NhiêuLộc-Thị Nghè.

Gói thầu 7B là mắt xích cuối cùng kết thúc giai đoạn 1 để kết nốivới giai đoạn 2 của dự án, xây dựng tuyến chuyển tải nước thải và nhà máy xử lýnước thải lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án trongthời gian tới.

Gói thầu thi công tuyến cống ngầm D3000 được khởi công từ năm 2003, do nhàthầu Trung Quốc thi công, nhưng chỉ tiến hành kích ống băng sông Sài Gòn đượckhoảng 183m/410m thì gặp sự cố, sau đó bỏ dở vào đầu năm 2008.

Đến tháng 9/2010, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ địnhthầu cho UDC tiếp tục thực hiện thi công kích 227m cống bao còn lại băng sôngSài Gòn, với chi phí thực hiện gần 75 tỷ đồng.

Đây là dự án đặc biệt quan trọng, góp phần thu gom toàn bộ nước thải và mộtphần nước mưa trong phạm vi lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, thông qua tuyến cống baođể đưa về xử lý tại 12 máy bơm chìm có công suất 64.000 m3/giờ, sau đó bơm rasông Sài Gòn qua miệng xả ngầm, cải thiện môi trường dòng kênh Nhiêu Lộc-ThịNghè.

Tại buổi lễ thông tuyến, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thànhphố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc hoàn thành gói thầu quan trọng này sẽ thúc đẩynhanh chóng hoàn thành toàn bộ dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh,lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, bảo đảm nhu cầu thoát nước, nhằm giải quyết tìnhtrạng ngập úng trên lưu vực, cải tạo, chỉnh trang dòng kênh biến dòng kênh NhiêuLộc-Thị Nghè thành “dòng kênh xanh” của thành phố.

Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, việc thi công thànhcông cống ngầm D3000 băng sông Sài Gòn là một bước ngoặt lớn trong việc áp dụngcông nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam. Đây là công nghệ có nhiều ưu điểm,phù hợp với các đô thị lớn của Việt Nam./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục