Thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi nhập lậu tại chợ Bến Thành

Sau đợt truy quét cách đây 4 tháng, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục thu giữ nhiều hàng nghi nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành.
Thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi nhập lậu tại chợ Bến Thành ảnh 1Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa trên địa bàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng loạt kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh thời trang lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Theo đó, sáng 6/11, Tổng cục Quản lý thị trường đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh thời trang tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng này đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn mẫu đồng hồ, túi xách, mắt kính nghi là hàng hóa nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

[Thu nhiều sản phẩm nghi giả thương hiệu nổi tiếng tại chợ Bến Thành]

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường ra quân kiểm tra 2 tụ điểm kinh doanh này.

Trước đó, từ ngày 11-12/7/2019, 6 Đội Quản lý thị trường đã được huy động kiểm tra. Kết quả là gần 2.000 sản phẩm là túi xách, bóp, ví, đồng hồ, bút, giày dép... đã bị thu giữ do có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng như hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đợt truy quét nằm trong chiến dịch kiểm tra chuyên đề được Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phát động nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đang diễn ra phổ biến hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục